Thứ sáu, 26/04/2024 13:09 (GMT+7)

Bộ trưởng GTVT: Cao tốc Bắc - Nam không phép chậm tiến độ

MTĐT -  Thứ ba, 15/05/2018 10:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong buổi họp rà soát các dự án trọng điểm của ngành Giao thông, Bộ trường Nguyễn Văn Thể cho biết, đến năm 2021 phải cơ bản hoàn thành dự án cao tốc Bắc – Nam, không được phép chậm tiến độ.

Chiều 14/5, Bộ GTVT họp rà soát các dự án trọng điểm của ngành Giao thông. Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung xử lý công việc để trong tháng 5 này phê duyệt 5 dự án thành phần của Dự án Cao tốc Bắc – Nam nhánh phía Đông (trong đó có 2 dự án đầu tư công, 3 dự án đầu tư theo hình thức công – tư).

Sau đó, trong tháng 7, tiếp tục phê duyệt 5 dự án thành phần còn lại theo hình thức hợp tác công – tư.

“Đến năm 2021 phải cơ bản hoàn thành dự án cao tốc Bắc – Nam, không được phép chậm tiến độ vì bất cứ lý do gì. Đồng thời, các cơ quan lưu ý xây dựng khung chính sách đền bù giải phóng mặt bằng nơi dự án đi qua, đảm bảo quyền lợi người dân”, ông Thể yêu cầu.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng chỉ đạo các cơ quan đặc biệt lưu ý đến việc hoàn thành khung chính sách đền bù cho người dân tại vùng có dự án đi qua.

Theo Bộ trưởng, mỗi dự án thành phần có khi phải đi qua nhiều địa phương, nhiều địa bàn. Do đó, chính sách, khung giải phóng mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp với người dân nên trong quá trình thực hiện. Các cơ quan phải làm thế nào cho thống nhất, đảm bảo quyền lợi cho người dân tại vùng dự án đi qua, tạo thuận lợi cho các đơn vị tham gia dự án.

“Lãnh đạo các Ban Quản lý dự án phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Báo cáo tại buổi họp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Duy Lâm cho biết, 3 dự án thành phần thuộc diện đầu tư công Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, phía Đông là đoạn Cao Bồ - Mai Sơn; Cam Lộ - La Sơn và Cầu Mỹ Thuận 2 cơ bản đáp ứng theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

Dự kiến trong tháng 5/2018 Bộ sẽ họp Hội đồng thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư trước 15/6/2018. Trong tháng 7/2018 sẽ phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (BVTC) điều chỉnh cho phạm vi thuộc Giai đoạn 2 đối với đoạn Cao Bồ - Mai Sơn.

“Đoạn Cam Lộ - La Sơn cũng sẽ hoàn thành thủ tục trong tháng 5/2018, phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC cho gói thầu đầu tiên trong Tháng 10/2018. Còn cầu Mỹ Thuận 2 sẽ dự kiến giữa Tháng 5 sẽ thông qua được báo cáo đầu kỳ”, ông Nguyễn Duy Lâm cho biết.

Về tình hình triển khai 3 dự án nhóm 1 là đoạn Mai Sơn – Nghi Sơn, Phan Thiết – Dầu Giây và 5 dự án nhóm 2, Vụ trưởng Vụ Đối tác công tư Nguyễn Danh Huy cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn vướng mắc khi thống nhất với các Bộ, ngành. Đặc biệt là về khung chính sách giải phóng mặt bằng, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Bộ trưởng GTVT: Cao tốc Bắc - Nam không phép chậm tiến độ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.