Thứ bảy, 27/04/2024 11:17 (GMT+7)

Công nhân VSMT dọn dẹp giữa làn xe đông đúc vì tài xế thiếu ý thức

Tin và ảnh: Trung Hiếu -  Thứ sáu, 28/08/2020 11:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việc che chắn không đảm bảo khiến cả tuyến đường Giải Phóng được rải một lớp xà bần, vừa bụi bẩn, vừa nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Phản ánh đến Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, bạn đọc Nguyễn Trung Hiếu (Hoàng Mai, TP.Hà Nội) cho biết, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 28/8/2020 trên tuyến đường Giải Phóng đoạn từ Đuôi Cá đến phố Đại Từ (Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, TP.Hà Nội), hàng chục công nhân vệ sinh môi trường (VSMT) phải bất chấp nguy hiểm, ra giữa làn đường xe chạy để dọn dẹp rất nhiều bột đá, đá dăm phủ đầy trên mặt đường, khẩn trương khắc phục tình trạng mất ATGT, vì bụi mù mịt cả một tuyến phố...

Các công nhân vệ sinh môi trường phải ra giữa làn xe chạy để thu dọn vật liệu vương vãi. (Ảnh bạn đọc cung cấp)

Bạn đọc Trung Hiếu bày tỏ, “Đáng buồn! Đây là kết quả do việc thiếu ý thức của chủ phương tiện giao thông, ko chấp hành quy định của pháp luật trong quá trình vận chuyện vật liệu rời khi tham gia giao thông”.

Được biết, tình trạng này đã từng xảy ra không ít lần khiến người dân thường xuyên phải sống trong môi trường ôi nhiễm, chính quyền cơ sở cũng nhiều lần phải giải quyết vấn đề dân sinh bức xúc này tuy nhiên không thể triệt để vì ý thức không tuân thủ của các tài xế.

Bụi bặm, trơn trượt khiến nguy cơ mất ATGT là rất cao (Ảnh bạn đọc cung cấp).

Để có biện pháp răn đe tích cực hơn, kính đề nghị các cơ quan chức năng, truy xuất camera, phát hiện đối tượng, phương tiện vi phạm làm cơ sở xử lý nghiêm theo quy định.

Không để những vi phạm tái diễn, đặc biệt là trên tuyến đường Giải Phóng khi được rải một lớp xà bần, vừa bụi bẩn, vừa nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Vệt trải dài từ ngã tư Kim Đồng xuống qua Pháp Vân.

Bạn đang đọc bài viết Công nhân VSMT dọn dẹp giữa làn xe đông đúc vì tài xế thiếu ý thức. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề