Thứ sáu, 26/04/2024 10:04 (GMT+7)

Một doanh nghiệp Trung Quốc muốn đưa khách đến Đà Nẵng chơi golf?

MTĐT -  Thứ sáu, 12/01/2018 20:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một doanh nghiệp muốn xin sử dụng 650 ha đất tại huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) để đưa khách đến theo tour khép kín buổi sáng tắm biển, trưa đánh golf và buổi tối chơi bài...

Sáng 12/1, tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa , ông Nguyễn Đình Ân, Cục trưởng Cục thuế Đà Nẵng cho biết, công ty Shilver Shores (chủ khách sạn Shilver Shores và sòng bài Crowne Plaza) đang chuẩn bị khánh thành đưa vào sử dụng tổ hợp khách sạn JW Marriott có 800 phòng và sẽ có sòng bài. Khách sạn này đưa vào sử dụng sẽ giúp nguồn thu thuế tăng lên đáng kể.

Tổ hợp khách sạn JW Marriott thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores

Đặc biệt, công ty này vừa đề xuất muốn thuê thêm 650 hecta đất tại huyện Hòa Vang thuộc địa phận xã Hòa Nhơn hoặc Hòa Phong để xây dựng sân golf.

Doanh nghiệp Trung Quốc này muốn làm sân golf 650 ha để đưa khách sang Đà Nẵng theo tour khép kín buổi sáng tắm biển, trưa đánh golf và buổi tối chơi bài", ông Ân nói.

Được biết, Tổ hợp khách sạn Shilver Shores do công ty Shilver Shores đầu tư nằm đối diện với sân bay Nước Mặn Đà Nẵng. Trước đây, tại công trường khách sạn JW Marriott (đường Võ Nguyên Giáp, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn), lực lượng chức năng Đà Nẵng từng phát hiện có 64 người Trung Quốc lao động “chui”. Ngành chức năng đã có quyết định xử phạt từ 15-25 triệu đồng/người.

Bạn đang đọc bài viết Một doanh nghiệp Trung Quốc muốn đưa khách đến Đà Nẵng chơi golf?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Nam Hà

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.