Chủ nhật, 28/04/2024 23:47 (GMT+7)

Đà Nẵng: Tạm dừng thi công khách sạn 18 tầng do sập cần cẩu

Nam Hà -  Thứ sáu, 24/11/2017 20:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đang thi công công trình khách sạn 18 tầng ở Đà Nẵng thì hệ thống xe cẩu cao gần chục mét bất ngờ bị đổ nghiêng, đè vào nhà dân bên cạnh.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 chiều 24/11, hệ thống xe cẩu cao khoảng hơn 10 mét trong lúc thi công phần móng khách sạn 18 tầng tại số 2, đường Trần Quốc Toản (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) thì chiếc xe cẩu bất ngờ đổ nghiêng và đè lên một xe trộn bê tông cùng mái trước của ngôi nhà bên cạnh khiến phần mái trước của ngôi nhà này bị hư hại một góc. Rất may, sự cố không gây thương vong về người.

Nhận được thông tin, Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng, Công an quận Hải Châu, cùng với các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành lập biên bản và tạm ngừng thi công công trình này.

Theo ông Lê Văn Tuấn, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, trước mắt sở chỉ đạo cho Đội Quy tắc quận lập biên bản ngừng thi công và xử lý sự cố. Còn sau sự cố này quận sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Được biết, công trình đang thi công này là Khách sạn An Hải sông Hàn, được khởi công xây dựng cách đây hơn 2 tháng. Chủ đầu tư là Công ty CP Dịch vụ Khách sạn Kim Thành Chi nhánh Đà Nẵng. Đơn vị thi công gồm liên doanh nhà thầu là: Công ty và TNHH Tư vấn & Xây dựng Sơn Cát và Công ty CP Kiến trúc & Đầu tư Xây dựng công trình ARDECO.

Ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tại hiện trường vụ sập cần cẩu:

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Tạm dừng thi công khách sạn 18 tầng do sập cần cẩu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.