Thứ sáu, 26/04/2024 09:46 (GMT+7)

Địa điểm bắn pháo hoa tại Đắk Lắk đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

MTĐT -  Thứ năm, 10/01/2019 15:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019 tại Quảng trường 10/3 TP Buôn Ma Thuột sẽ tổ chức bắn pháo hoa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Đắk Lắk bắn pháo hoa dịp Tết Âm lịch

Tỉnh Đắk Lắk tổ chức bắn pháo hoa Tết Kỷ Hợi 2019 tại Quảng trường 10/3 TP Buôn Ma Thuột. (Ảnh minh họa).

Sáng 8/1, một lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, UBND tỉnh Đắk Lắk đã đồng ý cho bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019 tại Quảng trường 10/3 TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Cụ thể, pháo hoa sẽ bắn tầm thấp khoảng 15 phút vào lúc 22h30 đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao UBND TP Buôn Ma Thuột chủ động làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan để tổ chức việc bắn pháo hoa tại Đắk Lắk, bảo đảm vui tươi, an toàn.

Theo lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột, kinh phí cho việc bắn pháo hoa và tổ chức văn nghệ chào mừng năm mới khoảng 1 tỉ đồng được huy động kinh phí từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; tuyệt đối không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị các huyện, thị xã trong tỉnh không tổ chức bắn pháo hoa tại địa phương.

Nếu huy động được nguồn kinh phí xã hội hóa để bắn pháo hoa tại Đắk Lắk thì tập trung vào việc chăm lo đời sống của các gia đình chính sách, gia đình khó khăn tại địa bàn.

Theo Trang Anh/Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Địa điểm bắn pháo hoa tại Đắk Lắk đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.