Thứ sáu, 26/04/2024 14:15 (GMT+7)

Những khối sắt đang chìm dần ở Hồ Tây

MTĐT -  Thứ sáu, 07/08/2020 15:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

3 năm nay, những du thuyền tập kết tại khu vực Đầm Bảy - Hồ Tây (phố Nhật Chiêu, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị bỏ hoang phế, trở thành những đống sắt nổi, mục nát, hoen gỉ, gây mất mỹ quan đô thị.

Năm 2017, TP. Hà Nội đã yêu cầu chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao du lịch, vui chơi giải trí, nuôi trồng khai thác thủy sản của các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý Hồ Tây. Do đó, toàn bộ du thuyền, nhà hàng nổi ở khu vực Bến Thủy phải dừng kinh doanh và di chuyển bến Đầm Bảy gần Thung lũng hoa Hồ Tây tập kết

Đến nay, hơn 3 năm sau ngày cưỡng chế, các du thuyền vi phạm vẫn chưa được tháo dỡ và di dời khỏi mặt nước, trở thành những đống sắt nổi, gây mất mỹ quan đô thị

Theo quan sát của PV, hiện nay tại khu vực Đầm Bảy có hơn chục xác tàu bị bỏ hoang trong tình trạng hoen gỉ, xuống cấp nghiêm trọng

Các du thuyền, nhà nổi "hoành tráng" một thời giờ đang nằm phơi nắng, phơi sương tại khu vực Đầm Bảy và được bao quanh bởi rào sắt B40

Bên ngoài, các lối dẫn vào du thuyền đều bị khóa và treo biển cấm vào...

... tuy nhiên, một số "cần thủ" vẫn "xé rào" vào câu cá

Mặt sàn trên du thuyền đã cũ kỹ và bong tróc. Bàn ghế để ngoài trời không được che chắn, chịu tác động của thời tiết nên xuống cấp trầm trọng

Phần gầm tàu để lâu ngày đã trở nên hoen gỉ, bục đáy, hư hỏng nặng

Tại đây, xác tàu hoen gỉ cùng với rác thải nhựa ùn ứ gây ô nhiễm nguồn nước Hồ Tây

Cảnh hoang tàn ở khu vực này làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến cảnh quan chung của thắng cảnh hồ Tây, nơi có nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan

Tháng 5/2019, du thuyền Hải Đăng bị bỏ hoang tại đây bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, trơ ra khung sắt

TP. Hà Nội chưa có phương án xử lý cụ thể nên số phận của những chiếc nhà thuyền này chưa biết sẽ đi đâu về đâu. Chúng vẫn bị bỏ hoang phế, dập dềnh trên mặt hồ hết ngày này sang ngày khác...

...và đang bị bào mòn dần bởi thời gian

Toàn bộ các tàu thuyền neo đậu tại đây đã chiếm một phần diện tích không nhỏ trên mặt Hồ Tây

Đã đến lúc TP. Hà Nội cần quyết liệt, triệt để hơn trong việc thanh thải những chướng ngại chiếm giữ và gây ô nhiễm mặt nước, trả lại vẻ đẹp tự nhiên cho Hồ Tây
Bạn đang đọc bài viết Những khối sắt đang chìm dần ở Hồ Tây. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.