Thứ sáu, 26/04/2024 14:52 (GMT+7)

Quảng Ngãi: 400 người khó khăn từ TP.HCM sẽ được đưa về quê

Đỗ Thảo -  Thứ sáu, 16/07/2021 19:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cùng với việc tổ chức đưa 400 người về trong đợt này, tiếp theo tỉnh sẽ chuẩn bị đón 1500- 1800 người về quê.

Trưa 16/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi- ông Đặng Văn Minh- đã xác nhận với cơ quan truyền thông báo chí, đang chuẩn bị phương tiện đón 400 trường hợp người dân có hoàn cảnh khó khăn từ TP.HCM về quê.

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ chia việc đón 400 người về từ TP.HCM thành 4 đợt. Tỉnh sẽ bố trí các trường hợp này về các khu cách li tập trung và sẽ không thu phí.

Thay mặt người Quảng Ngãi tại TP.HCM, Hội đồng hương sẽ là cầu nối và tổng hợp danh sách, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi để tổ chức tiếp nhận.

Việc tiếp theo, tỉnh sẽ tổ chức các khu cách li tập trung khác là các khách sạn, để tiếp nhận khoảng 1500 đến 1800 người về từ TP.HCM và có điều kiện trả phí.

Cũng trong sáng cùng ngày, thông qua Hội đồng hương tại TP.HCM, tỉnh uỷ đã quyết định trao hỗ trợ 2 tỉ đồng (trích từ nguồn quỹ hỗ trợ do UBMTTQ tỉnh quản lý)  để hỗ trợ cho người lao động tại TP.HCM đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid- 19.

Tỉnh uỷ Quảng Ngãi giao cho Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM lập danh sách chính xác, mau chóng, kịp thời hỗ trợ đến các trường hợp khó khăn trên trong đợt dịch bệnh lần này .                                                                        

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: 400 người khó khăn từ TP.HCM sẽ được đưa về quê. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.