Thứ sáu, 26/04/2024 14:34 (GMT+7)

Urenco Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020

Cẩm Anh -  Thứ sáu, 22/05/2020 14:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Urenco Hà Nội cho biết, đơn vị đã từng bước khắc phục, giải quyết những khó khăn tồn tại, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính chính trị, các chỉ tiêu kinh tế xã hội theo kế hoạch đã đề ra.

Sáng nay, ngày 22/5/2020, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội – Urenco Hà Nội đã long trọng tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020 và biểu dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.

Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban thường vụ Trưởng Ban dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban thường vụ Chánh văn phòng Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội; ông Nguyễn Công Bằng Trưởng Ban thi đua khen thưởng thành phố; ông Tạ Văn Dưỡng - Ủy viên Ban thường vụ Trưởng Ban chính sách Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn Ngành xây dựng Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 

Ngoài ra, tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện cho công ty môi trường số 21 và 177 đại biểu đại diện cho tập thể cán bộ nhân viên trong toàn công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội.

Hội nghị được điều hành bởi Đoàn chủ tịch gồm ông Lê Anh Tuấn, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Urenco Hà Nội; ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó bí thư đảng ủy, Tổng Giám đốc Urenco Hà Nội; ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch công đoàn Phó Tổng giám đốc công ty; ông Đặng Thanh Bình, Giám đốc chi nhánh Hoàn Kiếm và bà Nguyễn Bích Ngọc, Tổ trưởng tổ môi trường số 6.

Đoàn Chủ tịch bầu Ban thư ký gồm ông Dương Minh Đức, Trưởng ban kiểm soát của công ty và bà Đinh Hoàng Lan, Trưởng phòng kinh doanh và truyền thông hình ảnh.

Đoàn chủ tịch Hội nghị. 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó bí thư đảng ủy, Tổng Giám đốc Urenco Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao đông năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã hội năm 2020 Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội.

Theo đó, lãnh đạo công ty nhận định, năm 2019 đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn như kinh phí hoạt động bị hạn chế do chưa được thanh toán bổ sung khối lượng còn thiếu của các gói thầu và điều chỉnh bổ sung đơn giá nhiên liệu, nhân công, ca máy đúng với thực tế…

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc công ty, toàn thể CBCNV công ty đã phát huy sức mạnh đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, từng bước khắc phục, giải quyết những khó khăn tồn tại, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế xã hội theo kế hoạch đề ra, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó bí thư đảng ủy, Tổng Giám đốc Urenco Hà Nội. 

Cụ thể, về doanh thu, năm 2019, công ty mẹ thực hiện doanh thu cao hơn kế hoạch 79 tỷ đồng, chủ yếu do các đơn vị tăng trưởng về doanh thu các hợp đồng dịch vụ khác và được bổ sung đặt hàng một số hạng mục ngoài gói thầu đấu thầu.

Doanh thu các công ty cổ phần tăng 13,3 tỷ, chủ yếu do một số các công ty con tăng doanh thu đối với các hợp đồng dịch vụ như Urenco 10, Urenco 13, Công ty CP MT Gia Lâm.

Về lợi nhuận, Công ty mẹ đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch UBND thành phố giao cho thực hiện đồng loạt các giải pháp tiết kiệm chi phí hợp lý như giao các đơn vị điều chỉnh phương án tổ chức sản xuất; giảm chi phí quản lý, tiết giảm chi phí sửa chữa…; đồng thời sử dụng các giải pháp tài chính tạm thời như: sử dụng nguồn cổ túc từ các công ty cổ phần, sử dụng quỹ phúc lợi để hỗ trợ bồi dưỡng trong các dịp Lễ, Tết.

Hầu hết các công ty con hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt đều không đạt chỉ tiêu lợi nhuận được giao, ngoại trường Công ty CP MT Gia Lâm.

Trong khi đó, các công ty con hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải công nghiệp, y tế đều đạt chỉ tiêu được giao. Riêng công ty CP Urenco 9 hoạt động không hiệu quả trong năm 2019, do vậy cần có phương án củng cố lại hoạt động trong năm 2020.

Các đại biểu đại diện cho tập thể cán bộ nhân viên trong toàn công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội tham dự Hội nghị. 

Hội nghị thông nhất chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2020, doanh thu công ty mẹ đạt 663.201.000.000 đồng, các công ty cổ phần phấn đấu đạt doanh thu 654.980.000.000 đồng.

Về lợi nhuận, công ty mẹ đặt kế hoạch đạt 14.876.000.000 đồng, các công ty cổ phần đạt lợi nhuận 25.992.000.000 đồng trong năm 2020.

Công ty tiếp tục triển khai đổi mới trong công tác vệ sinh môi trường, do đó Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc công ty yêu cầu toàn thể CBCNV công ty cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập công ty.

Hội nghị thống nhất thông qua danh sách Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 8 đồng chí bao gồm: ông Nguyễn Tuấn Anh, ông Nguyễn Hữu Chiến, ông Bùi Văn Cúc, ông Nguyễn Đức Dũng, ông Trần Quốc Hưởng, ông Chủ Phúc Lôi, bà Trần Phương Thảo và ông Nguyễn Thanh Tùng.

Chỉ đạo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban thường vụ Trưởng Ban dân vận Thành ủy Hà Nội ghi nhận và chúc mừng những thành tích Urenco đạt được trong nhiều năm qua đặc biệt là năm 2019.

Bà đề nghị lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Urenco Hà Nội tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp cận thời cơ, cơ hội để cùng thành phố thực hiện nhiệm vụ kép là phòng chống dịch covid 19 và tập trung quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ trong quản lý, đảm bảo quyền lợi, việc làm cho người lao động.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban thường vụ Trưởng Ban dân vận Thành ủy Hà Nội. 

Trong năm vừa qua, công ty đã được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen có thành tích trong đợt phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều.

Công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 và nhiều bằng khen của các cấp, ngành cho các tập thể, cá nhân trong công ty.

Đặc biệt, công ty có một cá nhân là bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu – Tổ trưởng tổ MT1, Chi nhánh Hoàn Kiếm đã được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú” năm 2019.

Cũng tại buổi lễ, Hội nghị ghi nhận và biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019, dưới đây là loạt ảnh trao cờ, chứng nhận và hoa chúc mừng cho các tập thể, cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc:

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban dân vận Thành ủy trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Tập thể công ty Urenco Hà Nội. 

Ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng Ban thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội trao cờ thi đua và bằng khen cho 8 tập thể được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khen thưởng thành tích công tác năm 2019. 

Ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng Ban thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội trao cờ thi đua và bằng khen cho các cá nhân có thành tích công tác xuất sắc năm 2019. 

Ông Tạ Minh Dưỡng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban chính sách Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội trao thưởng cho các cá nhân, tập thể được Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng. 

Bà Nguyễn Thị Thanh, chủ tịch Công đoàn Ngành xây dựng Hà Nội trao thưởng cho các tập thể được Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng. 

Bạn đang đọc bài viết Urenco Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.