Thứ sáu, 26/04/2024 17:58 (GMT+7)

Đồng Tháp khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ nhất năm 2022

Thanh Hạ -  Thứ ba, 19/04/2022 11:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối ngày 18/4, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ nhất tỉnh Đồng Tháp năm 2022 với chủ đề “Sách - sứ mệnh phát triển văn hóa đọc”.

Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ nhất tỉnh Đồng Tháp năm 2022 diễn ra từ ngày 18 – 23/4 tại Thư viện tỉnh. Tại sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: trưng bày, triển lãm tài liệu; triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp; hội thi xếp sách nghệ thuật; chia sẻ về sách chủ đề “Khám phá du lịch Đất Sen hồng”; tọa đàm, giao lưu tác giả, tác phẩm nổi tiếng. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn thực hiện các hoạt động giải trí, đố vui kiến thức gắn với giới thiệu các quyển sách hay xuyên suốt các ngày diễn ra sự kiện nhằm phục vụ tốt nhu cầu bạn đọc.

tm-img-alt
Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ nhất tỉnh Đồng Tháp năm 2022 với chủ đề “Sách - Sứ mệnh phát triển văn hóa đọc”. Nguồn: baodongthap

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh, Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ nhất được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động phong phú, bổ ích nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao kiến thức, rèn luyện nhân cách con người. Nhân sự kiện này, đồng chí Đoàn Tấn Bửu kêu gọi các tập thể, cá nhân, đơn vị xuất bản, nhà sách tiếp tục quan tâm, trao tặng “Tủ sách khuyến học”, chia sẻ những quyển sách hay để phục vụ cộng đồng, từng bước xây dựng cộng đồng học tập, xã hội học tập; góp phần quan trọng trong việc xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo...

Ngày Sách và văn hóa đọc, được UBND tỉnh Đồng Tháp đặc biệt quan tâm, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động phong phú, bổ ích, như: Tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam gắn với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; ký tặng sách, quyên góp, ủng hộ và trao tặng sách, tổ chức các hoạt động khuyến đọc, giao lưu giới thiệu sách. Đặc biệt các hoạt động chú trọng đến những địa bàn cơ sở, vùng sâu, vùng xa.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, nguồn tri thức từ sách là vô tận. Vì thế, bằng hành động thiết thực, toàn thể cộng đồng tiếp tục quan tâm, chia sẻ những quyển sách hay để đưa vào phục vụ cộng đồng. “Các hoạt động đọc sách sẽ được người dân tích cực hưởng ứng. Sự lan tỏa của Ngày sách và văn hóa đọc sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”, ông Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh.

Dịp này, đại diện lãnh đạo UBND 12 huyện, thành phố ký giao ước triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh về việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Bạn đang đọc bài viết Đồng Tháp khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ nhất năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới