Thứ bảy, 27/04/2024 17:05 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 18/3/2024: Bắc Bộ chuyển rét, có mưa rào

MTĐT -  Thứ hai, 18/03/2024 09:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 18/3/2024, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ 19/3, Bắc Bộ trời chuyển rét, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to.

Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 18/3

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (18/3), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam; từ đêm sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ.

Từ ngày mai 19/3, không khí lạnh tiếp tục tràn đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ 19/3, Bắc Bộ trời chuyển rét, từ đêm mở rộng ra Bắc Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, khu vực vùng núi từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ từ 16-19 độ.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết hôm nay 18/3/2024 (Ảnh minh họa).

Đồng thời, từ đêm 18-19/3, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Từ chiều 19/3, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, từ đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Từ 19/3, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Cũng trong hôm nay, các khu vực Trung đến Nam Bộ, Tây Nguyên duy trì hình thái ngày nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nền nhiệt cao nhất dao động từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12-16h.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 18/3

Hà Nội thời tiết hôm nay nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi; đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3, từ đêm gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26 độ C.

Dự báo chỉ số tia cực tím (UV): Hôm nay, chỉ số tia UV tại khu vực TP. Hà Nội sẽ tăng lên ngưỡng có nguy cơ gây hại trung bình (3).

Tối và đêm nay, thời tiết Hà Nội, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3, từ đêm gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, sáng và chiều 18/3, thời tiết TP.HCM ít mây, trời nắng nóng.

Nhiệt độ dao động trong khoảng 35 độ C - 36 độ C. Độ ẩm tương đối phổ biến từ 47-58%, mật độ mây 2-4%. Hướng gió Đông Nam đến Nam Đông Nam có vận tốc 13 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 33-39 km/h.

Thời tiết TP.HCM về đêm ít mây, trời trong xanh, không mưa. Nhiệt độ dao động trong khoảng 26 độ C - 27 độ C, thấp hơn so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 75-81%, mật độ mây 0-18%. Hướng gió Đông Nam đạt vận tốc 13-15 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 32-37 km/h.

Dự báo thời tiết hôm nay 18/3 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẻ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; riêng khu vực Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2-3, đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi 13-16, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng phía Bắc đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ; từ đêm phía Bắc gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía bắc đêm trời chuyển rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ.

H.Hà

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 18/3/2024: Bắc Bộ chuyển rét, có mưa rào. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề