Thứ bảy, 27/04/2024 17:29 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 5/3/2024: Bắc Bộ mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng

MTĐT -  Thứ ba, 05/03/2024 08:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 5/3/2024, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, từ trưa đến chiều, toàn khu vực chuyển nắng ấm.

Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 5/3

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 5/3, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, khu Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nơi nắng nóng; riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Sáng và đêm trời rét.

Riêng thời tiết Hà Nội, tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng mạnh đến 28 độ; đêm rét ở mức thấp nhất 16 độ. 

Đáng lưu ý, ở Bắc Bộ từ đêm 6/3, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường yếu, kết hợp dòng xiết gió Tây trên cao nên những ngày sau đó, Hà Nội mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù nhẹ, rét về đêm và sáng sớm. 

tm-img-alt
Dự báo thời tiết hôm nay 5/3/2024 (Ảnh minh họa).

Khu vực từ Đà Nẵng đến Nam Bộ, Tây Nguyên trời nắng nhiều; trong đó Nam Bộ có nắng nóng.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong hôm nay, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở miền Đông và có nơi ở miền Tây; riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; miền Tây có nơi 35- 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-45%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12-16h.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 5/3

Thời tiết Hà Nội hôm nay 5/3/2024, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ. Gió: Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Tối và đêm nay, thời tiết Hà Nội, ít mây, không mưa, trời lạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng 20-22 độ C. Độ ẩm trung bình phổ biến 87-95%; mật độ mây 18-25%.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, sáng và chiều 5/3, khu vực TP.HCM nhiều mây, sau đó giảm mây trời nắng nóng, có lúc nắng nóng gay gắt

Nhiệt độ dao động trong khoảng 35 độ C - 36 độ C, giảm 1 độ so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 51-64%, mật độ mây 59-99%. Hướng gió Nam Đông Nam có vận tốc 7 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 20-24 km/h.

Thời tiết TP.HCM về đêm vẫn duy trì thời tiết ít mây, không mưa. Nhiệt độ dao động trong khoảng 24 độ C - 27 độ C, không thay đổi so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 73-84%, mật độ mây 44-84%. 

Dự báo thời tiết hôm nay 5/3 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ; riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng, riêng khu vực vùng núi phía Tây có nắng nóng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 29-32 độ; phía Nam 32-35 độ; riêng vùng núi phía Tây 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

H.Hà (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 5/3/2024: Bắc Bộ mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề