Thứ sáu, 26/04/2024 20:10 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 8/1: Hà Nội trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Lam Vy -  Thứ bảy, 08/01/2022 08:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8/1, Hà Nội sáng và đêm trời rét, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ hôm nay (8/1) vẫn duy trì hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Tây Bắc trưa chiều hửng nắng; trời vẫn rét về đêm và sáng. 

Miền Trung, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào vài nơi, không khí ẩm thấp; phía Bắc đêm lạnh.

Trong khi đó, các tỉnh, thành ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên đến 33 độ.

Riêng thủ đô Hà Nội, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, mưa vài nơi, trời âm u. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17 độ, cao nhất 24 độ.

tm-img-alt
Ảnh:Internet

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 8/1:

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm mưa nhỏ rải rác, tập trung ở vùng núi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ C.

Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; đêm có lúc mưa nhỏ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C.Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, miền Đông có nơi trên 33 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 8/1: Hà Nội trời rét, Nam Bộ ngày nắng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới