Thứ sáu, 26/04/2024 11:53 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày mai 15/3, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 15/3

MTĐT -  Thứ ba, 14/03/2023 16:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cập nhật tin tức dự báo thời tiết ngày mai 15/3, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 15/3. Dự báo thời tiết ngày 15/3 các tỉnh thành cả nước.

Dự báo thời tiết ngày mai 15/3, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; từ chiều tối có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam 2-3. Đêm và sáng trời rét. 

Không khí lạnh tăng cường yếu trở lại nên ngày 16/3, Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ rải rác, gió Đông Nam cấp 2; thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm. Sau thời gian trên, Hà Nội không mưa, nhiệt độ có xu hướng tăng dần.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng  Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng.

Ngày và đêm 15/3, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển 2,0-3,0m. Biển động.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, dòng chảy biển nguy hiểm.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Sáng và chiều 15/3, thời tiết Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trời rét; sau đó không mưa. Nhiệt độ trong khoảng 22 - 23 độ, giảm so với ngày liền trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 80 - 88%; mật độ mây có giá trị rất cao lên tới 100%. 

Tối và đêm mai, khu vực Hà Nội phổ biến nhiều mây, trời rét và không mưa.  Nhiệt độ nằm trong khoảng 18 - 19 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 91 - 94%; mật độ mây có giá trị từ mức 68% đến 100%. 

Dự báo thời tiết TP HCM ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 15/3, khu vực TP HCM tiếp tục có nắng nóng, chỉ số tia UV gây hại từ cao đến rất cao. 

Sáng và chiều 15/3, khu vực TP HCM nhiều mây, không mưa, trưa chiều có nắng mạnh với nền nhiệt độ có thể lên tới 35 độ nên cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Nhiệt độ khoảng 33 - 35 độ, tăng so với ngày trước đó. Độ ẩm trung bình phổ biến 44 - 58%; mật độ mây ở mức 74 - 91%. 

Tối và đêm mai, khu vực TP HCM trời quang mây, không mưa. Nhiệt độ dao động trong khoảng 25 - 26 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 72 - 76%; mật độ mây rất thấp (2 - 5%). 

Dự báo thời tiết đêm 14/3 và ngày 15/3 chi tiết cho các vùng trên cả nước

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; từ chiều tối có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, mưa mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; từ chiều tối có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 27-29 độ; phía Nam 29-31 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3; vùng ven biển phía Nam có nơi cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ

H.Hà

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày mai 15/3, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 15/3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.