Thứ bảy, 27/04/2024 17:54 (GMT+7)

Fansipan lại có tuyết rơi du khách vui sướng, nông dân 'khóc ròng'

MTĐT -  Thứ sáu, 12/01/2018 12:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngay từ sáng nay (12/1), tại khu vực đỉnh núi Fansipan đã có tuyết rơi theo nhiều đợt khác nhau, làm nhiều khách du lịch thích thú.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai đã xác nhận, hiện tượng tuyết bắt đầu xuất hiện ở đỉnh núi Fansipan, trong khuôn viên của Khu du lịch Sun World Fansipan Legend bắt đầu từ khoảng 8h sáng nay.

Ban đầu, hạt tuyết khả mỏng nhưng càng về trưa tuyết rơi càng nhiều và nặng hạt hơn. Cho đến 10 giờ 30 phút, khu vực Fansipan đã ghi nhận tuyết rơi theo 3 đợt khác nhau.

Khách du lịch thích thú khi chứng kiến cảnh tuyết rơi.

Vào khoảng 7h sáng nay, Trạm Khí tượng Sa Pa quan trắc được nhiệt độ thấp nhất là 2,8 độ C. Theo tính toán, các vùng núi có độ cao từ 2.500m trở lên, nhiệt độ vẫn dưới 0 độ C.

Anh Nguyễn Thành Luân – một du khách đang du lịch tại núi Fansipan cho biết, mưa tuyết với cường độ nhẹ, thời gian kéo dài chỉ khoảng 1 phút, bông tuyết rơi thưa.

Một du khách có mặt tại đỉnh Fansipan cho biết, vào khoảng 10h tuyết vẫn đang tiếp tục rơi khá nhiều, nhiệt độ đang ở mức âm 1 - 0 độ C.

Băng tuyết làm nhiều khách du lịch thích thú, nhưng thời tiết khắc nghiệt lại mang tới thiệt hại nặng nề cho bà con nông dân vùng cao.

Trâu bò chết vì giá rét - Ảnh: VNN.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lào Cai cho hay, nhiều trâu, bò chết vì rét đậm, rét hại ở Lào Cai trong những ngày đầu năm 2018. Đến chiều 11/1, toàn tỉnh đã ghi nhận 183 con trâu, bò, ngựa, dê chết rét, tập trung tại các huyện Si Ma Cai, Sa Pa, Văn Bàn và một số xã vùng cao của TP. Lào Cai. Ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai đang triển khai các giải pháp để ngăn gia súc chết rét.

Nhiệt độ giảm mạnh, ngày 11/1, tại khu vực Ô Quý Hồ (Sa Pa, Lào Cai) nằm trên quốc lộ 4D từ Sa Pa đi Bình Lư (tỉnh Lai Châu) – cũng xuất hiện băng tuyết thu hút nhiều khách du lịch.

Tuyết phủ trắng ngọn cây trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ - Ảnh: Dân trí.

Nhiều du khách đến thăm quan.

Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Fansipan lại có tuyết rơi du khách vui sướng, nông dân 'khóc ròng'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề