Thứ sáu, 26/04/2024 17:05 (GMT+7)

Gần 19.000 người nước ngoài rời Indonesia tránh dịch

MTĐT -  Thứ năm, 29/07/2021 09:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do Indonesia đang là điểm nóng của dịch Covid-19, công dân nước ngoài ở Indonesia đã về nước rất nhiều. Theo AP, ước tính có gần 19.000 người nước ngoài đã rời Indonesia kể từ đầu tháng 7 đến nay.

Người dân được tiêm ngừa vaccine Covid-19 tại thủ đô Jakarta, Indonesia, ngày 27-7. Ảnh: THX/TTXVN

Các ca mắc Covid-19 ở Indonesia đạt đỉnh điểm vào giữa tháng 7, với mức trung bình hàng ngày là hơn 50.000 ca mắc mới. Ông Sam Fernando, Trưởng Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh tại sân bay cho biết, lượng người rời Indonesia tăng đáng kể chỉ trong 3 ngày qua, chiếm gần một nửa trong tổng số 19.000 người.

Theo Đại sứ Nhật Bản tại Indonesia Kenji Kanasugi, khó khăn trong việc tiêm vaccine cho công dân nước ngoài đã khiến một số công dân Nhật Bản phải trở về quê nhà tiêm vaccine. Công dân Nhật Bản và Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số những người rời Indonesia, lần lượt là 2.962 người và 2.219 người./.

Theo Huy Quốc/SGGP

Bạn đang đọc bài viết Gần 19.000 người nước ngoài rời Indonesia tránh dịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới