Thứ bảy, 27/04/2024 08:52 (GMT+7)

Gần 800 ngôi nhà ở Sơn La bị tàn phá do giông lốc

MTĐT -  Thứ sáu, 02/03/2018 09:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa to, gió lốc, gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân huyện Mường La, tỉnh Sơn La, ước thiệt hại ban đầu khoảng 5,5 tỷ đồng.

Ngày 27/2, tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa to, gió lốc, gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản, hoa màu của nhân dân.

Theo thống kê ban đầu, có 788 nhà bị hư hỏng; hơn 100 lồng cá, 50 thuyền máy bị thiệt hại. Ngoài ra, mưa, lốc làm đổ 1 cột điện, hư hỏng nặng 1 nhà nổi, trên 4.000 cây ăn quả bị gẫy đổ… Ước thiệt hại ban đầu khoảng 5,5 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã chỉ đạo các thành viên phụ trách cơ sở phối hợp với UBND các xã, thị trấn huy động lực lượng tại chỗ tham gia ứng cứu người và tài sản; kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, tránh, ứng phó thiên tai. Đồng thời, huy động nhân dân và đoàn viên thanh niên sửa chữa lại nhà cho những hộ bị hư hỏng, kịp thời khắc phục hậu quả mưa lốc.

Hiện đang là thời điểm vùng núi thường xảy ra thời tiết cực đoan như mưa đá, gió lốc, vì vậy bà con chủ động phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.

Trước đó, tối ngày 22/2, trên địa bàn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cũng xảy ra mưa to kèm gió lốc, làm 2 người bị thương; hơn 600 ngôi nhà bị tốc mái; làm thiệt hại 3 điểm trường và một nhà văn hóa xã cùng nhiều diện tích lúa, cây ăn quả, cà phê bị hư hại… Tổng thiệt hại ước tính trên 1,6 tỷ đồng.

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết Gần 800 ngôi nhà ở Sơn La bị tàn phá do giông lốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới