Thứ sáu, 26/04/2024 13:58 (GMT+7)

Giá vàng ngày 15/8: Vàng trong nước đã vượt qua 67,5 triệu/lượng

MTĐT -  Thứ hai, 15/08/2022 08:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tuần sáng nay, giá vàng trong nước đã vượt qua 67,5 triệu và đang tiến về mốc 68 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

6h sáng nay 15/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.800 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Theo giới phân tích, vàng đang được hỗ trợ bởi USD suy yếu và căng thẳng địa chính trị leo thang tại nhiều khu vực.

Mặc dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá của nhà sản xuất (PPI) đều tốt hơn kỳ vọng, nhưng giá vàng thế giới giảm không đáng kể. Thậm chí phiên cuối tuần còn tăng mạnh gây bất ngờ cho giới đầu tư.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Giá vàng trong nước

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tuần sáng nay, giá vàng trong nước đã vượt qua 67,5 triệu và đang tiến về mốc 68 triệu đồng.

Cụ thể, giá vàng SJC tại thị trường TP.HCM được niêm yết 66,60-67,60 triệu đồng/lượng; Giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội cũng tiến đến 66,55-67,55 triệu đồng/lượng.

Hai thương hiệu còn lại cũng đang tiến dần đến mốc 54 triệu: Giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu là 52,93-53,68 triệu đồng/lượng; Giá vàng 9999 thương hiệu NPQ của Phú Quý 52,80-53,60 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra…

Chênh lệch giữa các thương hiệu trong nước vẫn chưa giảm khi đang là 14 triệu đồng.

Còn chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới quy đổi giảm nhẹ về còn 16,6 triệu đồng mỗi lượng.

Tuần trước, các thương hiệu trong nước đều tăng giá: Giá vàng SJC tăng 400 nghìn đồng, vàng Doji tăng 300 nghìn đồng; Vàng Rồng Thăng Long tăng 300 nghìn đồng và vàng NPQ tăng 100 nghìn đồng mỗi lượng.

Tuệ Lâm (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Giá vàng ngày 15/8: Vàng trong nước đã vượt qua 67,5 triệu/lượng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.