Thứ bảy, 27/04/2024 00:07 (GMT+7)

Hà Nội: Công nhân xuyên đêm dọn rác tồn đọng

MTĐT -  Chủ nhật, 19/07/2020 08:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước tình trạng rác thải ứ đọng ở khu vực nội thành, những người công nhân môi trường đã căng mình xử lý khối lượng công việc gấp 3,4 lần bình thường để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Rác chất đống trên nhiều tuyến phố đã nhanh chóng được công nhân môi trường dọn sạch

Anh chị em công nhân công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco Hà Nội) chia sẻ, bình thường thì còn chia ca ngày, đêm nhưng lúc này thì chẳng còn phân biệt ca nào cả, cứ làm liên tục tất cả chỉ để kịp giải phóng những đống rác tồn đọng này.

Khối lượng rác khổng lồ khiến người công nhân môi trường phải làm việc vất vả bất kể ngày đêm để thu gom, trả lại đường phố xanh - sạch - đẹp.

Để giải quyết tình trạng rác ứ đọng trong nội thành, công nhân vệ sinh môi trường của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) được huy động 100% lực lượng trong 4 ngày, khi thành phố tạm thời phân luồng rác tồn đọng đến các bãi Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm) và Xuân Sơn (Sơn Tây, Ba Vì).

Theo chị Nguyễn Thanh Hiếu, công nhân chi nhánh Hoàn Kiếm, Urenco Hà Nội, thì những ngày này công nhân môi trường luôn phải oằn mình thu gom rác.

“Rác được thu gom lại theo xe, theo túi, nhưng chỉ một chốc người dân lại đổ rác lung tung tràn lan ngoài bãi, nhìn đống rác cứ dọn lại bừa bộn nhiều lúc chúng tôi chỉ muốn bật khóc” – chị Hiếu chia sẻ.

Bình thường công nhân môi trường hoạt động theo ca, nhưng do lượng rác tồn đọng quá nhiều nên chả còn phân biệt theo ca nào, công nhân phải làm việc đến khi hết rác thì thôi. 

Theo Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội Nguyễn Hữu Tiến, việc người dân chặn không cho xe vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn khiến việc xử lý rác trong thành phố bị ảnh hưởng nhất là tại 4 quận nội thành.

“Tới đây, công ty sẽ có bồi dưỡng thêm cho người lao động trong những ngày phải tăng cường thu gom, vận chuyển rác” - ông Tiến khẳng định.

Theo Lao động Thủ đô

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Công nhân xuyên đêm dọn rác tồn đọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới