Thứ bảy, 27/04/2024 13:00 (GMT+7)

Hà Nội lập 57 chốt phân luồng, chống ùn tắc dịp lễ 30/4-1/5

Hoài Thu -  Thứ hai, 17/04/2023 08:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4- 1/5 tới sẽ bố trí lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông.

Cụ thể, ngày 16/4, thông tin từ Ban Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5, đơn vị bố trí lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông, bảo đảm trật tự ATGT kết hợp với kiểm tra xử lý vi phạm, giải quyết sự cố giao thông tại 57 vị trí, đặc biệt là khu vực các bến xe khách liên tỉnh, các tuyến giao thông trọng điểm, tuyến đường cửa ngõ ra, vào Thủ đô.

Ngoài bố trí lực lượng phân luồng, chống ùn tắc giao thông, trong dịp này, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cũng sẽ tập trung xử lý các xe khách tuyến cố định chạy sai hành trình, dừng, đỗ, đón, trả khách trái quy định tại các bến xe và các tụ điểm bến “cóc”.

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Xử lý xe hợp đồng vận chuyển hành khách hoạt động như tuyến cố định, vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, tổ chức thành các tụ điểm đón khách tập trung gây mất trật tự ATGT.

Cùng đó, không để phát sinh các điểm đón, trả khách tại các văn phòng đại diện, chi nhánh công ty trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm (khu vực phố cổ), Hai Bà Trưng (khu vực trước cổng rạp Xiếc Trung ương, Giải Phóng, Phố Vọng), Đống Đa (tuyến phố Trường Chinh), Thanh Xuân (đường Khuất Duy Tiến, Vành đai 3, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân), Cầu Giấy (khu vực Công viên Cầu Giấy), Nam Từ Liêm (tuyến đường Nguyễn Hoàng)...

Cùng thời gian này, Sở GTVT Hà Nội cho biết, trong quý II sẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội xử lý dứt điểm 3 “điểm đen” tai nạn giao thông (TNGT) còn lại trên địa bàn. Trước đó, thống kê cho thấy, trên địa bàn thành phố có 8 “điểm đen” TNGT. Trong quý I/2023, các cơ quan chức năng liên quan đã xử lý được 5 điểm.

Ba “điểm đen” tồn tại đang được các cơ quan chức năng tập trung xử lý gồm: tại Km 201+500 Quốc lộ 1A (thuộc huyện Thường Tín); tại đoạn Km 12+280 - Km 12+750 đường Võ Nguyên Giáp (huyện Sóc Sơn); tại đoạn từ cột đèn T2B-33 đến cột đèn T2A/55 cầu Vĩnh Tuy (thuộc quận Long Biên).

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội lập 57 chốt phân luồng, chống ùn tắc dịp lễ 30/4-1/5. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề