Thứ bảy, 27/04/2024 03:37 (GMT+7)

Hà Nội: Lâu lắm mới lại thấy "đặc sản" tắc đường, người dân nháo nhào phi lên vỉa hè để kịp giờ làm

MTĐT -  Thứ hai, 28/03/2022 14:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 28/3, nhiều tuyến đường, phố trên địa bàn Thủ đô ùn tắc nghiêm trọng. Đã rất lâu rồi, tình trạng ùn tắc như vậy mới xảy ra sau một thời gian dài đường phố Thủ đô thông thoáng.

Ngày đầu tuần, "đặc sản" tắc đường quay lại Thủ đô, người dân phi lên vỉa hè để kịp giờ làm - Ảnh 1.
Theo ghi nhận của PV, ngày đầu tuần làm việc, thời tiết khô ráo nhưng nhiều tuyến đường chính tại Thủ đô xảy ra ùn ứ kéo dài.
Ngày đầu tuần, "đặc sản" tắc đường quay lại Thủ đô, người dân phi lên vỉa hè để kịp giờ làm - Ảnh 2.
Tại trục đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn - Nguyễn Trãi, tuyến đường trục chính kéo dài qua 2 quận Đống Đa - Thanh Xuân với lưu lượng xe lớn, cắt qua nhiều ngã tư, đặc biệt là ngã sáu Ô Chợ Dừa, các phương tiện di chuyển chậm do nhiều đèn đỏ, thời gian chờ đèn tín hiệu màu xanh khá lâu.
Lâu lắm mới thấy 'đặc sản' tắc đường quay lại Hà Nội, người dân nháo nhào phi lên vỉa hè để kịp giờ làm

Trên đường Nguyễn Trãi đoạn qua các ga metro như Thượng Đình, Phùng Khoang, nhiều xe máy phải đổi hướng di chuyển vì lưu lượng giao thông đông đúc.

Ngày đầu tuần, "đặc sản" tắc đường quay lại Thủ đô, người dân phi lên vỉa hè để kịp giờ làm - Ảnh 4.
Khu vực Ngã Tư Sở, nhất là đoạn xuống đường vành đai 2 trên cao xảy ra ùn ứ cục bộ. Đây là điểm giao cắt của nhiều tuyến đường như Trường Chính, Láng, Tây Sơn, Nguyễn Trãi lại có nhiều ngõ nhỏ dân sinh nên các tài xế cần cân nhắc di chuyển lộ trình khác.
Ngày đầu tuần, "đặc sản" tắc đường quay lại Thủ đô, người dân phi lên vỉa hè để kịp giờ làm - Ảnh 5.
Người dân leo lên vỉa hè để di chuyển kịp giờ làm việc đầu tuần.
Ngày đầu tuần, "đặc sản" tắc đường quay lại Thủ đô, người dân phi lên vỉa hè để kịp giờ làm - Ảnh 6.
Ngày đầu tuần, "đặc sản" tắc đường quay lại Thủ đô, người dân phi lên vỉa hè để kịp giờ làm - Ảnh 7.
Ngày đầu tuần, "đặc sản" tắc đường quay lại Thủ đô, người dân phi lên vỉa hè để kịp giờ làm - Ảnh 8.
Ngày đầu tuần, "đặc sản" tắc đường quay lại Thủ đô, người dân phi lên vỉa hè để kịp giờ làm - Ảnh 9.
Sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng dịch bệnh, nhiều tháng nay người dân Hà Nội mới phải trải nghiệm cảnh tắc nghẽn kinh hoàng như thế này.
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Lâu lắm mới lại thấy "đặc sản" tắc đường, người dân nháo nhào phi lên vỉa hè để kịp giờ làm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Tổ Quốc

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới