Thứ bảy, 27/04/2024 16:37 (GMT+7)

Hà Nội bùng phát trở lại 'xe dù bến cóc' (Bài 1)

Nhóm PV -  Thứ năm, 06/09/2018 09:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một số xe khách chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng thường xuyên đón trả khách trái phép ngay trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội).

Nhiều tháng qua, một số xe khách chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng đã lập bến cóc dọc đường từ bến xe Yên Nghĩa qua Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân) đến đường Đại lộ Thăng Long để đón, trả khách.

Những xe khách này vốn hoạt động ở bến xe Yên Nghĩa, lập các bến cóc dọc đường trong nội thành Hà Nội. Họ coi đây là "đại bản doanh" riêng với một số tên nhà xe "độc quyền" hoạt động như Anh Huy Đất Cảng, Kết Đoàn, Gia Bảo Linh...

Hành khách đứng tràn lan ra đường đón xe về quê.

Hoạt động sôi động nhất là bến cóc đầu Đại lộ Thăng Long, gần đoạn giao với Khuất Duy Tiến (đường vành đai 3). Tại đây, nhiều quán nước tạm được dựng lên làm nơi hoạt động của nhân viên các nhà xe. Hoạt động của các nhân viên bến cóc này khá "chuyên nghiệp". Họ đón và phân loại khách đi tuyến khác nhau như xe chạy đường cao tốc, hay xe chạy đường 5 cũ...

Hoạt động của các nhân viên bến cóc này khá "chuyên nghiệp", đón và phân loại khách đi tuyến khác nhau như xe chạy đường cao tốc, hay xe chạy đường 5 cũ...

Với tần suất 15 phút một chuyến, “bến cóc” vẫn luôn đông khách đứng đợi. Đặc biệt vào những ngày cuối tuần, có đến gần trăm người đứng đợi xe.

Không chỉ đón khách dọc đường và ở bến cóc, các nhà xe còn tuỳ tiện trả khách dọc đường hướng từ Đại lộ Thăng Long sang bến xe Yên Nghĩa.

Xe  đón tra khách trái phép kéo theo hoạt động của nhiều taxi, xe ôm. Mỗi khi thấy bóng dáng xe khách ra khỏi đường cao tốc trên cao, hàng loạt taxi, xe ôm lao tới mời chào khách gây nhốn nháo, hỗn loạn. Thậm chí, việc xe khách tạt vào ven đường bắt khách còn có nguy cơ xảy ra mất an toàn giao thông.

Điều đáng nói, phóng viên quan sát cả buổi sáng ở đoạn này nhưng không hề thấy sự có mặt của thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông, dù bến cóc này hoạt động đã nhiều tháng qua.

Nhiều hàng quán tự phát theo bến cóc gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Mặc dù Bộ GTVT, UBND Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội đều khẳng định xử lý triệt để xe dù bến cóc nhưng với thực trạng trên, nhiều người đặt câu hỏi phải chăng các cơ quan chức năng không biết hay cố tình làm ngơ, "bảo kê" cho xe dù bến cóc?

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội bùng phát trở lại 'xe dù bến cóc' (Bài 1). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề