Thứ bảy, 27/04/2024 14:15 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Sau 10 giờ bị khống chế, đám cháy rừng bùng phát trở lại

MTĐT -  Thứ ba, 30/06/2020 16:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau hơn 10 giờ bị khống chế với sự nỗ lực của hàng trăm người gồm nhiều lực lượng, đám cháy rừng tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) trưa nay lại bùng phát trở lại.

Thực bì dày kết hợp với gió Tây Nam thổi mạnh khiến đám cháy bùng phát trở lại vào trưa nay. Ảnh: TPO.

Trưa ngày 30/6, trao đổi với báo Dân trí, ông Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đến trưa nay (30/6), lửa tiếp tục bùng phát trở lại, các đơn vị tiếp tục huy động người chữa cháy giữa cái nắng nóng kinh hoàng.

“Các lực lượng hôm qua đã xuyên đêm dập lửa, đến 6h sáng nay ngọn lửa được khống chế. Nhưng đến 10h30 trưa nay, ngọn lửa tiếp tục bùng phát, gây cháy trở lại”, ông Thọ nói.

Theo thống kê bước đầu, có khoảng 30ha rừng bị cháy, trong đó diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 5 - 7 ha, còn lại chủ yếu là cây bụi tạp và một số keo tái sinh, thực bì.

Các lực lượng khống chế đám cháy. Ảnh: Dân trí.

Thượng tá Nguyễn Thế Lượng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Hơn 6 tiếng đồng hồ dầm mình chữa cháy, cán bộ chiến sĩ đã rất mệt mỏi nhưng vẫn tiếp tục bám trụ hiện trường, ngăn chặn lửa bùng phát trở lại.

Ông Nguyễn Thế Cường, BQL rừng phòng hộ sông Ngàn Phố cho hay, đây là một trong những vụ cháy rừng có diện tích bị cháy lên đến gần 30ha và thời gian cháy kéo dài nhất trên địa bàn huyện từ đầu năm lại nay.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do đồi núi dốc, thực bì dày, đặc biệt là gió Tây Nam thổi mạnh, nhưng các lực lượng bộ đội, công an, kiểm lâm và rừng phòng hộ đều quyết tâm, kiên trì, nỗ lực bám trụ cứu rừng cả ngày lẫn đêm".

Vụ cháy bùng phát từ chiều 29/6. Ảnh: Báo Tiền phong.

Lực lượng cứu rừng kiệt sức sau khi khống chế đám cháy trong nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: Dân trí.

Trước đó, khoảng 16hngày 29/6, một đám cháy nhỏ xuất phát từ khu vực đồi trọc gần nghĩa trang xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, sau đó la rộng ra các khoảnh rừng thực bì ở xã Sơn Long, Sơn Trà, huyện Hương Sơn. Trời nắng nóng, gió phơn tây nam thổi mạnh khiến khoảng trời khu vực xảy ra cháy đỏ rực, tàn tro bay tung tóe.

Chính quyền huy động khoảng 500 người gồm công an, quân đội, kiểm lâm, người dân địa phương tham gia tạo đường băng cản lửa. Do địa hình đồi núi dốc, nhiều cây bụi khiến lửa bén nhanh, gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hỏa.

Minh Tuệ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Sau 10 giờ bị khống chế, đám cháy rừng bùng phát trở lại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề