Thứ sáu, 26/04/2024 07:39 (GMT+7)

Hải Dương: Xe tải đè chết 5 người đứng xem tai nạn giao thông

MTĐT -  Thứ ba, 23/07/2019 11:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người tử vong đã xảy ra khi một xe tải chở nước bị lật đổ trúng đoàn người trên Quốc lộ 5, đoạn qua Hải Dương, vào rạng sáng 23/7.

 Trong khi dừng lại xem vụ tai nạn chết người trên Quốc lộ 5, nhóm người đã bị một chiếc xe tải chở nước lật đổ đè vào. Hậu quả, 5 người đã tử vong tại chỗ, 2 người khác là tài xế và phụ xe bị mắc kẹt.

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng nay, 23/7 trên Quốc lộ 5, đoạn chạy qua địa phận xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Trao đổi nhanh với TTXVN, ông Vũ Đình Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành cho hay: Sự việc đau lòng trên xuất phát từ một vụ tai nạn gây chết người trước đó.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng trên Quốc lộ 5 đoạn qua Xã Cộng Hòa, Hải Dương.

Cụ thể, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, một người đàn ông đạp xe tập thể dục trên Quốc lộ 5 đã bị một xe ôtô đâm tử vong. Sau khi nhận được thông tin, nhiều người thân đã ra khu vực hiện trường. Cùng với đó, một số người đi đường hiếu kỳ cũng dừng lại theo dõi.

Tới khoảng 5 giờ, một ôtô tải chở nước chạy tới khu vực này, sau khi tránh vật cản phía trước đã bị lật đổ, đè vào đám đông. Hậu quả, 5 người đã tử vong tại chỗ. Ngoài ra, tài xế và phụ xe vẫn bị kẹt bên trong cabin.

Hiện trường vụ TNGT ở Hải Dương. Ảnh:Zing

Hiện lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương đang chỉ đạo lực lượng chức năng làm công tác cứu hộ, cứu nạn, điều tra xác minh cụ thể nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình phân công Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban xuống hiện trường thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và phối hợp cùng lãnh đạo tỉnh Hải Dương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Theo Vov, lúc 8 giờ 50 phút, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn, thăm hỏi nạn nhân trong vụ TNGT nghiêm trọng ở huyện Kim Thành, Hải Dương.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban ATGT quốc gia cùng Chủ tịch tỉnh Hải Dương họp nhanh ngay sau khi liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn trên QL5. Ảnh Vov

Sau khi kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia cùng Chủ tịch tỉnh Hải Dương chủ trì cuộc họp nhanh với các lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương tại Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa, nơi xảy ra tai nạn để nghe báo cáo cụ thể, bàn các giải pháp hạn chế các vụ TNGT trong thời gian tới ở Hải Dương. Đặc biệt là trên tuyến QL 5 qua địa bàn tỉnh Hải Dương.

 Danh sách các nạn nhân tử vong gồm:

1. Ông Đào Quang Huấn (SN 1961, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hoà)

2. Anh Trương Minh Khang (SN 1974, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa)

3. Anh Nguyễn Quốc Hoàng (SN 2002, trú tại thôn Thanh Liên, xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành)

4. Anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1989, trú xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà)

5. Chị Hoàng Thị Em (SN 1985, trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La)

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương: Xe tải đè chết 5 người đứng xem tai nạn giao thông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.