Thứ bảy, 27/04/2024 11:13 (GMT+7)

Hội An tổ chức chuỗi sự kiện “Hội đèn lồng” và “Chào năm mới 2022”

Bình An -  Thứ sáu, 10/12/2021 17:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội An (Quảng Nam) sẽ tổ chức nhiều sự kiện từ nay đến Tết Dương lịch 2022, nhằm thu hút du khách trở lại tham quan, vui chơi, giải trí sau thời gian dài ngành du lịch địa phương bị ngưng trệ vì dịch COVID-19.

Ngày 10-12, Trung tâm Văn hóa-Thể thao & Truyền thanh - Truyền hình Hội An (Quảng Nam) cho biết, nhằm tạo khí thế mới và thắp sáng lại không gian phố cổ cùng các khu vực lân cận, thành phố sẽ tổ chức chuỗi sự kiện "Hội đèn lồng Hội An" và "Hội An chào năm mới 2022" với nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn.

Theo đó, lúc 19 giờ tối 24/12/2021, tại cầu An Hội sẽ diễn ra chương trình Khai mạc "Hội đèn lồng Hội An 2022" với các tiết mục biểu diễn hấp dẫn, chương trình nghệ thuật dân gian "Đêm Hoài Giang" và sân khấu được trang trí bởi những chiếc đèn lồng mang nét đặc trưng của văn hóa Hội An. Đây là sản phẩm mới, lần đầu tiên ra mắt công chúng trong thời điểm đặc biệt này.

Được biết, trong thời gian trưng bày đèn lồng từ ngày 24/12/2021 đến ngày 15/02/2022, không gian phố cổ sẽ trở nên lung linh và đầy lãng mạn với những ánh đèn lồng và các hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra hằng đêm.

tm-img-alt
"Hội đèn lồng Hội An 2022" là sản phẩm mới, lần đầu tiên ra mắt công chúng trong thời điểm đặc biệt này.

Trong khuôn khổ sự kiện, từ ngày 24/12/2021 đến 2/1/2022, hoạt động "Chợ phiên" với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, sản phẩm tái chế, handmade độc đáo được tổ chức tại trục đường Nguyễn Phúc Chu cùng nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức như: Chương trình "Thắp sáng Ký ức Hội An" tại Đảo Ký ức Hội An, "Hội đón Giáng sinh và Năm mới 2022" tại làng chài Tân Thành, Cây đèn lồng nguyện ước, Hướng dẫn làm đèn lồng, Thư pháp, Triển lãm ảnh "Về miền di sản",…

Trước đó, từ đầu tháng 11/2021, Hội An cũng đã phát động cuộc thi "Sáng tác ý tưởng và chế tác đèn lồng nghệ thuật" nằm trong chuỗi sự kiện "Hội đèn lồng Hội An" với chủ đề "Chung tay thắp sáng Hội An" nhằm tạo sân chơi cho tất cả những ai yêu mến Hội An và yêu mến nghề làm đèn lồng tại Hội An.

Đặc biệt, tối 31/12/2021, chương trình Dạ hội "Hội An chào năm mới 2022" sẽ được tổ chức nhằm kết nối mọi người dân và du khách. Khoảng 9h sáng 1/1/2022, tại Đình Hội An (Đình Ông Voi - Số 27 đường Lê Lợi) sẽ diễn ra chương trình Đón đoàn khách đầu tiên tham quan Đô thị cổ Hội An năm 2022.

Theo lãnh đạo UBND TP Hội An, các hoạt động trong chuỗi sự kiện sẽ được thành phố chuẩn bị hết sức chu đáo, an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân địa phương. Tất cả đều đặt niềm tin Hội An sẽ trở lại đầy mạnh mẽ với những màu sắc mới, mang đến những trải nghiệm mới, những chương trình sự kiện, lễ hội hấp dẫn đánh dấu bước chuyển mình của du lịch đô thị cổ Hội An trong thời kỳ mới.

Bạn đang đọc bài viết Hội An tổ chức chuỗi sự kiện “Hội đèn lồng” và “Chào năm mới 2022”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề