Thứ năm, 02/05/2024 17:18 (GMT+7)

Hơn 120 vụ cháy rừng hoành hành khắp Hy Lạp

MTĐT -  Thứ sáu, 28/07/2023 14:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lực lượng cứu hỏa hiện đang nỗ lực đối phó với tổng cộng 124 đám cháy rừng trên toàn quốc trong điều kiện vô cùng khó khăn. Riêng trong tuần này đã ghi nhận 5 trường hợp thiệt mạng do cháy rừng.

Theo hãng thông tấn AMNA ngày 27/7, việc di dời máy bay của Lực lượng Không quân Hy Lạp trở nên cấp thiết sau khi cháy rừng gây ra loạt vụ nổ lớn trong đêm tại một kho đạn dược, làm vỡ kính cửa sổ và làm hư hại các tòa nhà trong vùng lân cận. 

Lực lượng cứu hỏa cho biết các vụ cháy rừng ở khu vực Volos rộng lớn hơn đã đặt ra thách thức khó khăn nhất đối với nỗ lực đẩy lùi “giặc lửa” trong hai ngày qua. Trên khắp Hy Lạp, 83 vụ cháy mới đã được báo cáo vào ngày 27/7. Lực lượng cứu hỏa hiện đang nỗ lực đối phó với tổng cộng 124 đám cháy rừng trên toàn quốc trong điều kiện vô cùng khó khăn. Riêng trong tuần này đã ghi nhận 5 trường hợp thiệt mạng do cháy rừng.

tm-img-alt
Ảnh minh họa (Nguồn: AFP)

Trong khi đó, tình hình đã được cải thiện trên đảo Rhodes, nơi gần 20.000 người đã được sơ tán vào cuối tuần qua khi đám cháy đe dọa các khu dân cư sau khi thiêu rụi rừng và đất nông nghiệp. Bộ Bảo vệ Dân sự và Khủng hoảng khí hậu Hy Lạp đã cho phép một số khách du lịch và cư dân của hàng chục thị trấn và làng mạc ở phía Đông Rhodes trở về nhà và nơi lưu trú. Giới chức nước này ban bố lệnh sơ tán đối với một căn cứ không quân ở thị trấn ven biển Nea Anchialos, gần thành phố cảng Volos, cũng như 12 khu dân cư trong khu vực.

Nhà chức trách cho biết hơn 600 vụ cháy rừng đã bùng phát trên toàn quốc trong hai tuần qua. Mặc dù các đám cháy rừng vào mùa Hè thường phổ biến ở Hy Lạp, các nhà khoa học cho biết nhiệt độ cao hơn và thời tiết khô hơn đang biến nước này thành một điểm nóng ở Địa Trung Hải về biến đổi khí hậu.

Trong một phát biểu ngày 27/7, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis nhấn mạnh: "Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta có thể thấy, cuộc khủng hoảng khí hậu đang ở đây, trên khắp Địa Trung Hải và ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, thậm chí có thể nghiêm trọng hơn những gì các nhà khoa học đã cảnh báo”. Ông cho rằng con người phải chịu trách nhiệm cho hầu hết các vụ cháy rừng. Ông đồng thời nhấn mạnh bất kỳ đối tượng nào gây ra các đám cháy rừng, dù đó là do sơ suất hay cố ý, đều phải bị trừng trị nghiêm khắc. 

Thủ tướng Mitsotakis cũng cho rằng Hy Lạp cần thực hiện nhiều biện pháp hơn để chống lại tác động của biến đổi khí hậu. Theo đó, Hy Lạp cần cải cách các chính sách phòng cháy chữa cháy, đồng thời nỗ lực hơn nữa để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trên nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế và xã hội.

Trong mùa hè này, Hy Lạp đang trải qua đợt nắng nóng cực đoan kéo dài nhất trong những năm gần đây với nền nhiệt lên tới 45°C vào cuối tuần qua. Dự báo, mức nhiệt sẽ tiếp tục tăng cao trong các ngày 25 và 26/7. Điều kiện thời tiết như vậy làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng và khiến du khách bị mắc kẹt trong lúc mùa du lịch đang ở giai đoạn đỉnh điểm tại Hy Lạp. Đợt cháy rừng năm nay vẫn gây ra nỗi ám ảnh đối với Hy Lạp sau thảm họa cháy rừng gần Athens hồi năm 2018 khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hơn 120 vụ cháy rừng hoành hành khắp Hy Lạp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đội phản ứng nhanh về vệ sinh môi trường
Biệt danh ấy được anh em trong công ty gọi thân mật như đã nêu bật sự năng động, trách nhiệm trong công việc; có việc là lên đường bất kể thời tiết… của các thành viên Tổ xe 2 thuộc Chi nhánh Đống Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội.