Thứ ba, 30/04/2024 08:21 (GMT+7)

Huyện Kon Plông: Heo, cây giống cấp cho người dân bị chết bất thường

Trần Quỳnh -  Thứ tư, 30/06/2021 11:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo người dân, dự án phát triển heo giống tại các xã Đắk Ring, Đắk Nên, Ngọc Tem, Thị trấn Măng Đen đều xảy ra tình trạng trên heo bỏ ăn rồi chết có xã chết đến 80%.

Theo thông tin phản ánh của người dân liên quan đến việc UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020. Trong đó, có kế hoạch phát triển giống heo đến địa phương và phát triển cây dược liệu Hồng Đẳng Sâm và cây Đương Quy. Thế nhưng, heo cấp cho người dân được một đến hai tuần thì bị chết không rõ nguyên nhân, cây giống được cấp không đảm bảo tiêu chuẩn. Liên quan đến việc người dân phản ánh, PV đã vào cuộc xác minh thông tin.

Heo cấp cho người dân bị chết không rõ nguyên nhân?

Nhiều chuồng nuôi heo bị bỏ không do 60 con heo cấp cho 20 hộ dân tại thôn Kon Vơng Kia, Thị trấn Măng Đen trong đợt 1 chết sạch chỉ còn một con

Anh A Hùng, Bí thư Thôn Kon Vơng Kia cho biết: “Trong đợt 1 cấp heo cho 20 hộ dân trong thôn Kon Vơng Kia mỗi hộ 3 con heo bị chết hết còn đúng một hộ còn 1 con. Khi heo bị chết có triệu chứng da đỏ như bị con gì đốt nhưng không phải, da bị đỏ giống như kiểu dịch tả châu phi, người dân có báo chính quyền địa phương, sau đó Cán bộ phòng dịch vụ nông nghiệp và cán bộ xã có xuống để mổ kiểm tra nhưng hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân, trong 20 hộ được cấp heo đầu tiên đều bị tình trạng bỏ ăn rồi chết ”.

Anh Lia người dân thôn Kon Vơng Kia cho biết thêm, gia đình anh được cấp 3 con heo, 2 con cái và một con đực. Khi được cấp heo có được cấp bột cám tăng trọng và hướng dẫn nấu cháo cho heo ăn trong thời gian đầu nhưng heo chỉ uống nước ăn ít chưa được một tuần thì heo chết, anh Hải phó chủ tịch có xuống kiểm tra nhưng cũng không biết nguyên nhân chết.

Theo người dân, dự án phát triển heo giống tại các xã Đắk Ring, Đắk Nên, Ngọc Tem, Thị trấn Măng Đen đều xảy ra tình trạng trên heo bỏ ăn rồi chết có xã chết đến 80%. Heo giống được cấp đợt 1 theo dự án đều bị chết không còn con nào. Người dân đã làm theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và khi heo chết có báo cho chính quyền xã nhưng khi lãnh đạo xã xuống kiểm tra cũng không rõ nguyên nhân heo chết là vì đâu. Khi được cấp heo, cấp cám người dân chăm sóc, nấu cám cho heo ăn và chăm sóc đúng như hướng dẫn nhưng không hiểu sao chỉ được một đến hai tuần heo bỏ ăn được một hai ngày là chết.

Vì sao heo chết đều cùng một triệu chứng và trên tất cả các xã thuộc dự án phát triển heo của huyện Kon Plông? Hiện tại, vẫn chưa có câu trả lời từ chính quyền địa phương?

Cấp cây giống hay củ giống đó là câu hỏi mà người dân đang hoài nghi về dự án phát triển cây dược liệu?

Chị N cho biết, khi nhận củ Hồng Đẳng Sâm trồng bị thối củ, chết nhiều

Về thông tin người dân phản ánh liên quan đến cấp cây giống Hồng Đẳng Sâm và cây Đương Quy theo kế hoạch số 882/KH-UBND của UBND huyện Kon Plông về thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 cho người dân không đảm bảo chất lượng, theo quy trình của dự án cây giống Hồng Đẳng Sâm được cấp cho người dân dưới dạng bứng bầu nhưng thực tế người dân chỉ được nhận cây giống theo dạng củ.

Theo chị N, gia đình chị có hai sào đất khi được cấp giống sâm dây được hướng dẫn trổng theo tỉ lệ khoảng cách 20cm x 20cm nhưng cây bị thối củ nhiều và chị đang hoang mang về đầu ra, trước đây có người mua lá sâm nhưng giờ họ không mua nữa.

Hình ảnh Củ Giống Hồng Đẳng Sâm cấp cho người dân

Dư luận đang đặt ra câu hỏi có hay không việc lập ra đề án tiêu tiền ngân sách nhà nước mà không hướng đến hiệu quả kinh tế của cây trồng, vật nuôi? Làm đề án đối phó, kết quả là con số không về lãi, còn công sức thời gian người dân bỏ ra là thua lỗ? trách nhiệm thuộc về ai?

Phóng viên đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND huyện Kon Plông để xác minh thông tin trên nhưng hiện tại vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Lãnh đạo UBND huyện Kon PLông. PV đề nghị các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương vào cuộc xác minh thông tin trên để có câu trả lời thỏa đáng tới người dân.

Môi trường và Đô thị Điện tử sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc diến biến sự việc.

Bạn đang đọc bài viết Huyện Kon Plông: Heo, cây giống cấp cho người dân bị chết bất thường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.

Tin mới

Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...