Thứ bảy, 27/04/2024 01:50 (GMT+7)

Ít nhất 22 người thiệt mạng, 10 người bị thương trong trận lở đất nghiêm trọng tại Nepal

MTĐT -  Chủ nhật, 18/09/2022 20:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo số liệu chính thức của chính phủ Nepal, đã có ít nhất 70 người thiệt mạng và 13 người mất tích trên cả nước do lũ quét và sạt lở đất trong năm nay.

tm-img-alt
Ảnh theo Reuters

Giới chức Nepal ngày 18/9 thông báo, ít nhất 22 người thiệt mạng, 10 người bị thương trong trận lở đất nghiêm trọng do ảnh hưởng của mưa lớn ở khu vực phía Tây nước này. Bất chấp những cơn mưa tầm tã, lực lượng cứu hộ Nepal vẫn đang gấp rút đưa các thi thể ra khỏi các đống đổ nát của những ngôi nhà bị vùi lấp do sạt lở.

Được biết, thảm họa lở đất xảy ra tại quận Achham, cách thủ đô Kathmandu khoảng 450 km về phía Tây.

Lũ quét và sạt lở đất thường xuyên xảy ra tại những nơi địa hình đồi núi ở quốc gia thuộc dãy Himalaya này, đặc biệt là trong giai đoạn bước vào mùa mưa gió mùa từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm.

Theo số liệu chính thức của chính phủ Nepal, đã có ít nhất 70 người thiệt mạng và 13 người mất tích trên cả nước do lũ quét và sạt lở đất trong năm nay.

Thanh Mai (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ít nhất 22 người thiệt mạng, 10 người bị thương trong trận lở đất nghiêm trọng tại Nepal. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới