Thứ sáu, 26/04/2024 08:07 (GMT+7)

Khởi tố, lệnh bắt tạm giam cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Diệp Anh -  Thứ ba, 07/06/2022 19:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 7-6, Cơ quan cảnh sát điều tra (CO3), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long để điều tra vì có sai phạm liên quan Công ty CP Việt Á và Bộ Y tế.

tm-img-alt
Cơ quan chức năng đang khám xét tại nhà riêng cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long
Chiều 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an cũng ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Thanh Long , cựu Bộ trưởng Bộ Y tế về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Khoản 3, Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Sáng 7/6, trả lời báo chí về những lý do dẫn đến quyết định bỏ phiếu bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, ông Long có một số vi phạm.
Theo bà Thanh, kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, ông Nguyễn Thanh Long đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, can thiệp, tác động, hỗ trợ công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức; hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương với bộ kit xét nghiệm để việc ban hành các thông báo giá các sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán COVID-19.
Từ những hành vi này, các cơ quan có thẩm quyền đã kết luận ông Nguyễn Thanh Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương.
Hành vi của ông Long đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, gây bức xúc trong xã hội; gây ảnh hưởng và làm giảm uy tín của tổ chức đảng mà ông Long là Bí thư Ban cán sự cũng như giảm uy tín và không đảm bảo tiêu chuẩn là đại biểu Quốc hội và tư cách Bộ trưởng Y tế.
tm-img-alt
Chiếc xe biển xanh đến nhà ông Nguyễn Thanh Long rời nhà riêng lúc khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày 7/6 . Ảnh TNO
Trước đó, sáng 7/6, Quốc hội xem xét, thực hiện quy trình bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Y tế và bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long.
Kết quả bỏ phiếu kín có 473/479 đại biểu đồng ý bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội; 471/479 đại biểu đồng ý phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.
Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu và phê chuẩn cách chức với ông Nguyễn Thanh Long được Quốc hội thông qua sau đó.
Tại Nghị quyết này, Quốc hội khẳng định ông Nguyễn Thanh Long đã vi phạm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.
Ông Nguyễn Thanh Long sinh ngày 3/9/1966 tại xã Bạch Long, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định. Trình độ: GS.TS Y khoa.
Trước khi trở thành Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Thanh Long có thời gian dài làm thứ trưởng bộ này và hơn một năm làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương.
Cụ thể, từ năm 1995 – 2003, ông Long là chuyên viên Vụ Y tế dự phòng.
Từ năm 2003 - 5/2005, ông Long là Trưởng phòng Kiểm soát và phòng, chống HIV/AIDS, Cục Y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS.
Từ tháng 6/2005 - 11/2011, ông Long là Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế, Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Đảng bộ Cục phòng chống HIV/AIDS.
Ngày 24/12/2011, theo quyết định số 2383/QĐ-TTg của Thủ tướng, ông Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế. Tháng 12/2016, ông được tái bổ nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Y tế.
Ngày 30/10/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, bổ nhiệm ông giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Ngày 31/1/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định bổ nhiệm ông Long giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Việt Nam.
Đến ngày 7/7/2020, Bộ Chính trị đã ra quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có quyết định số 977/QĐ-TTg giao Quyền Bộ trưởng Y tế đối với Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.
Ngày 16.10.2020 ông được bổ nhiệm giữ chức vụ kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.
Ngày 12.11.2020 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.
Ngày 6/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bất thường để xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.
Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Thanh Long.
Ngày 7/6/2020, Quốc hội xem xét, thực hiện quy trình bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Y tế và bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long.
Bạn đang đọc bài viết Khởi tố, lệnh bắt tạm giam cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.