Thứ bảy, 27/04/2024 04:43 (GMT+7)

Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên với thông điệp “Góp một cây là góp rừng”

MTĐT -  Thứ tư, 23/03/2022 11:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Được sự tài trợ của nhiều cá nhân và tổ chức khác nhau, Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia đã phối hợp với Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên thực hiện dự án trồng rừng với thông điệp “Góp một cây là góp rừng”.

tm-img-alt

Được sự tài trợ của nhiều cá nhân và tổ chức khác nhau, Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia đã phối hợp với Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên thực hiện dự án trồng rừng với thông điệp “Góp một cây là góp rừng”. Dự án đã thực hiện tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên từ năm 2020 và đã trải qua 6 đợt trồng rừng với tổng 39.124 cây, tổng diện tích đất trống được phủ xanh khoảng 48,1 ha, với 42 loài cây như trầm hương, chò chỉ…

Đặc biệt dự án lần này diễn ra vào ngày Quốc tế về Rừng (21-3) với sự tham gia của Hoa hậu Hoàn vũ H"Hen Niê. Dự án hướng đến mục tiêu truyền thông lan tỏa về công tác trồng rừng bảo vệ môi trường nói chung và truyền thông thu hút để phát triển du lịch sinh thái gắn với thiên nhiên nói riêng tại khu bảo tồn, từ đó góp phần nâng cao ý thức của mọi người đối với môi trường tự nhiên, thúc đẩy công tác bảo tồn và phát triển môi trường bền vững

Ngọc Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên với thông điệp “Góp một cây là góp rừng”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới