Thứ sáu, 26/04/2024 13:50 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 14/12: Giảm mạnh vì dư thừa

MTĐT -  Thứ sáu, 14/12/2018 10:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 14/12 giảm mạnh sau khi những thông tin trên thị trường cho thấy OPEC dù đã giảm sản lượng nhưng lượng cung dầu vẫn dư thừa.

Giá xăng dầu hôm nay 14/12

Giá xăng dầu hôm nay 14/12/2018, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 1): 50,68 USD/thùng – giảm 1,5 USD

Giá dầu Brent (giao tháng 1): 59,81 USD/thùng - giảm 1,19 USD

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 1): 41.170 JPY/thùng – giảm 670 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 142,65 USD/gallon – giảm 4 USD.

Giá xăng dầu hôm nay 14/12 giảm mạnh sau khi những thông tin trên thị trường cho thấy OPEC dù đã giảm sản lượng nhưng lượng cung dầu vẫn dư thừa.

Giá xăng dầu vẫn đang trong đà giảm.

Báo cáo tháng 12/2018 của OPEC cho hay nhu cầu dầu mỏ trên toàn cầu dự báo sẽ tăng thêm khoảng 1,29 triệu thùng mỗi ngày lên bình quân 100,1 triệu thùng/ngày, thấp hơn dự báo ban đầu đưa ra hồi tháng 7/2018.

Trong khi đó, thị trường vẫn kì vọng nhiều vào hiệu quả của cam kết giữa OPEC và các nước trong việc ngoài tổ chức về việc giảm sán lượng 1,2 triệu thùng/ngày trong 6 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, nếu Mỹ đạt được kế hoạch sản lượng đề ra năm 2019 thì hoàn toàn có thể bù lại được lượng dầu đã được cắt từ phía OPEC và một số nước ngoài tổ chức.

Giá dầu thô giảm sau khi Reuters cho biết sớm muộn gì đường ống dẫn dầu Sunrise cũng sẽ đẩy tồn kho ở khu vực Cushing, Okla lên ngưỡng gần đỉnh một năm.

Tuần trước, tồn kho dầu thô ở Cushing, Okla chạm mức 38,2 triệu thùng, ngưỡng cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Cơ quan thông tin ăng lượng Mỹ mới đây dự báo sản lượng dầu thô Mỹ năm 2018 trung bình đạt 10,9 triệu thùng/ngày và năm 2019 là 12,1 triệu thùng/ngày.

Theo Khánh Huy

Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 14/12: Giảm mạnh vì dư thừa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.