Thứ sáu, 26/04/2024 12:44 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 17/12: Sụt giảm nhẹ phiên đầu tuần

MTĐT -  Thứ hai, 17/12/2018 09:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 17/12 đang giảm nhẹ phiên đầu tuần nhưng những thông tin tích cực có thể đến trong tuần mới và thị trường sẽ dần nhích lên.

Giá xăng dầu hôm nay 17/12

Giá xăng dầu hôm nay 17/12/2018, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 1): 51,20 USD/thùng – giảm 48 cent

Giá dầu Brent (giao tháng 1): 60,28 USD/thùng - giảm 52 cent

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 1): 41.270 JPY/thùng – giảm 270 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 143,43 USD/gallon – giảm 1 USD.

Giá xăng dầu hôm nay 17/12 đang giảm nhẹ phiên đầu tuần nhưng những thông tin tích cực có thể đến trong tuần mới và thị trường sẽ dần nhích lên.

Giá xăng dầu giảm nhẹ. (Ảnh: Reuters/MarketWatch).

Từ tháng 1/2019, các nhà sản xuất dầu mỏ OPEC sẽ chính thức cắt giảm sản lượng khai thác mỗi ngày 800.000 thùng so với mức của tháng Mười vừa qua, trong khi các nước bên ngoài OPEC sẽ cắt giảm 400.000 thùng mỗi ngày.

Sau đó, tới tháng 4/2019, các bên sẽ lại nhóm họp để đánh giá kết quả. Kết quả này có thể coi là thành công của hội nghị OPEC mở rộng diễn ra ở Vienna (Áo) sau khi Qatar tuyên bố rời khỏi tổ chức này từ năm 2019 - việc làm lung lay vai trò OPEC.

"Giá dầu vẫn còn rất nhạy cảm với sự bán tháo trên thị trường chứng khoán, nhất là khi sự bán tháo đó kết hợp với đồng USD mạnh lên như trong phiên giao dịch ngày hôm nay", ông Jim Ritterbusch, Chủ tịch Ritterbusch and Associates, nhận định trong một báo cáo.

Bên cạnh đó, báo cáo của IEA dự báo thị trường dầu mỏ thế giới sẽ chuyển sang trạng thái thiếu cung đến quý II/2019 nếu OPEC và đối tác thực thi chặt chẽ thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Theo thỏa thuận này, OPEC sẽ giảm sản lượng dầu về mức 10,2 triệu thùng/ngày trong tháng 1.

Theo Khánh Huy

Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 17/12: Sụt giảm nhẹ phiên đầu tuần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.