Thứ sáu, 26/04/2024 11:53 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 18/12: Chờ xăng tăng giá

MTĐT -  Thứ hai, 18/12/2017 06:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 18/12 rất có thể đang ở trong giai đoạn chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh trong tuần này.

Giá xăng dầu hôm nay 18/12, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 1): 57,50 USD/thùng - tăng 20 USD

Giá dầu Brent (giao tháng 1): 63,24 USD/thùng - tăng 2 cent

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 1): 41.580 JPY/thùng - tăng 20 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 165,48 USD/gallon - giảm 1,49 USD

Xăng dầu sẽ tăng trong tuần.

Như vậy, giá xăng dầu thế giới vẫn đang ở trong chiều hướng đi lên. Những thông tin trên thị trường cũng đang ủng hộ cho xu hướng này của giá xăng dầu.

Đường ống dẫn dầu lớn nhất vùng Biển Bắc của Anh Quốc là ống Forties ngừng hoạt động trong những ngày qua khiến 40% lượng dầu, khí gas của khu vực Biển Bắc bị đình trệ. Công tác khắc phục sự cố vẫn đang ngổn ngang và chừng nào đường ống này chưa hoạt động trở lại, khoảng 406.000 thùng dầu sẽ bị đình trệ trong ngày.

Bên cạnh đó, quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC cùng các nước thành viên cũng đang bắt đầu có tác dụng. Trong những ngày đầu tiên, khi mà Mỹ đang tiếp tục tăng khai thác, giá xăng dầu giảm nhiệt nhưng hiện tại, khi nhu cầu dùng dầu vẫn tăng thêm, giá xăng dầu chắc chắn sẽ vọt lên và thậm chí còn được dự đoán sẽ tăng không ngừng trong những phiên sắp tới.

Cuối cùng, tuần này, giá xăng dầu trong nước sẽ chuẩn bị được điều chỉnh sau khi kết thúc chu kỳ 15 ngày. Trước đó, ngày 5/12, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã có thông báo về quyết định về việc điều chỉnh giá xăng dầu, với xăng RON 92 và xăng sinh học E5 được giữ nguyên, trong khi giá dầu diesel 0.05S tăng 150 đồng/lít.

Theo Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 18/12: Chờ xăng tăng giá. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.