Thứ bảy, 27/04/2024 14:21 (GMT+7)

Lạng Sơn: Tai nạn liên hoàn khiến 5 người tử vong, 9 người bị thương

Tuệ An -  Thứ ba, 31/10/2023 08:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô khiến 4 người chết tại chỗ, 1 chết tại bệnh viện, 9 người bị thương, 3 xe ô tô hư hỏng nặng.

Sáng 31/10, lãnh đạo Phòng CSGT (Công an Lạng Sơn) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách và 2 xe container.

Vụ tai nạn xảy ra vào 2h10 cùng ngày, tại dốc Rừng Cấm, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đoạn km70+800 trên Quốc lộ 1A.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: UBATGTQG

Thời điểm trên, xe chở khách 16 chỗ BKS 14B-036.57 đâm vào đuôi xe sơmi rơmooc chở xi măng hỏng máy đang dừng bên phải đường theo chiều Lạng Sơn - Hà Nội. Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm xe container đang đi theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn làm 4 người chết tại chỗ, 1 chết tại bệnh viện, 9 người được đưa đi cấp cứu; 3 xe ô tô hư hỏng nặng.

Hiện, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng đang chỉ đạo các lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn, khám nghiệm hiện trường và bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực xảy ra vụ việc.

Bạn đang đọc bài viết Lạng Sơn: Tai nạn liên hoàn khiến 5 người tử vong, 9 người bị thương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề