Thứ bảy, 27/04/2024 16:39 (GMT+7)

Liên hoan nghệ thuật múa Rồng huyện Thanh Oai lần thứ Nhất – năm 2023

Tào Thủy -  Thứ ba, 25/04/2023 11:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chào mừng Lễ hội truyền thống Bình Đà, xã Bình Minh – Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, UBND huyện Thanh Oai (Hà Nội) vừa phối hợp với UBND xã Bình Minh tổ chức Liên hoan nghệ thuật múa Rồng lần thứ Nhất – năm 2023.

tm-img-alt
Toàn cảnh Lễ khai mạc Liên hoan nghệ thuật múa Rồng lần thứ Nhất – năm 2023

Đây là hoạt động góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc; là dịp để các CLB múa Rồng, Lân, Sư tử trên địa bàn huyện Thanh Oai được gặp gỡ, giao lưu, thể hiện tài năng…

Phát biểu khai mạc Liên hoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình cho biết: Liên hoan nghệ thuật múa Rồng huyện Thanh Oai lần thứ Nhất – năm 2023 quy tụ 13 đội Rồng, với hàng trăm người tham gia múa Rồng đến từ 10 xã trên địa bàn huyện.

Từ xa xưa, linh vật Rồng đã có trong tiềm thức của người dân Việt Nam. Rồng với dáng vẻ oai phong, thể hiện phong cách thượng võ, tinh thần cao thượng, bất khuất, ý chí vươn lên của dân tộc Việt Nam. Rồng là biểu tượng cho sự thịnh vượng, phát đạt, hạnh phúc và hanh thông; biểu thị cho loài linh vật huyền thoại có sức mạnh phi thường…

Nghệ thuật Múa Rồng là một nét đẹp văn hóa của người Việt, vừa thể hiện tính thẩm mỹ, vừa mang đặc trưng văn hóa của dân tộc. Múa Rồng đã gắn liền với đời sống tâm linh, trở thành linh hồn của mọi lễ hội, mọi sự kiện trọng đại và song hành cùng đời sống văn hóa tinh thần của người Việt suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm.

tm-img-alt
Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình phát biểu khai mạc 

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình khẳng định: “Đây là hoạt động góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc; là dịp để các CLB múa Rồng, Lân, Sư tử trên địa bàn huyện được gặp gỡ, giao lưu thể hiện tài năng, đồng thời khơi dậy lòng tự hào của lớp con cháu đối với thế hệ cha ông đi trước, tiếp tục gìn giữ nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa huyện nhà.

Đặc biệt hơn trong giai đoạn hiện nay, toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Oai đang nỗ lực thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội”.

tm-img-alt
Ban Tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các đội Rồng tham gia Liên hoan

Các đội Rồng tham gia Liên hoan nghệ thuật múa Rồng huyện Thanh Oai lần thứ Nhất với những cái tên mang đậm dấu ấn, hào khí của mỗi đội như: “Song Long hội tụ” (đội Rồng xã Dân Hòa); “Con Rồng cháu Tiên mừng lễ Tổ” (đội Rồng thôn My Hạ, xã Thanh Mai); “Thiên Long giáng trần” (đội Rồng xã Phương Trung); “Dòng chảy lịch sử hào khí Việt Nam” (đội Rồng xã Hồng Dương); “Tam Long xuất trận” (đội Rồng thôn Song Khê, xã Tam Hưng); “Long Phượng toả sáng” (đội Rồng xã Mỹ Hưng); “Long Lân quần hùng” (đội Rồng thôn My Thượng, xã Thanh Mai”…

Những tiết mục múa Rồng nghệ thuật hào hùng, ấn tượng, đầy sức mạnh nhưng vẫn thể hiện sự dẻo dai, nhanh nhẹn, trí tuệ, nhiệt huyết, đoàn kết và uy phong được kết hợp trên nền trống âm vang, lan toả bởi âm nhạc sôi động đã tạo không khí tưng bừng, rộn ràng cho Liên hoan.

tm-img-alt
tm-img-alt
Các đội múa Rồng tham gia tranh tài

Chương trình Liên hoan nghệ thuật múa Rồng mang lại dấu ấn đặc biệt cho người xem với những tiết mục đặc sắc, mang tính nghệ thuật cao. Qua các phần trình diễn của các đội Rồng, Ban Giám khảo đã lựa chọn được những tiết mục xuất sắc trong Liên hoan.

Căn cứ kết quả đánh giá của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các đội. Trong đó, giải Nhất thuộc về đội Rồng xã Cao Dương; giải Nhì thuộc về đội Rồng thôn My Thượng, xã Thanh Mai và đội Rồng xã Dân Hòa.

Bạn đang đọc bài viết Liên hoan nghệ thuật múa Rồng huyện Thanh Oai lần thứ Nhất – năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề