Thứ sáu, 26/04/2024 11:36 (GMT+7)

Liên tiếp xảy ra động đất tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Minh Thư -  Thứ hai, 27/09/2021 10:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong ngày 26/9, ở địa bàn huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) đã xảy ra 2 trận động đất có độ lớn 3,0 và 3,6 ritches. Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, tại địa phương này liên tiếp ghi nhận các ca động đất, nguy cơ sạt lở núi.

Thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, vào lúc 18h35 ngày 26/9, tại khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) đã xảy ra một trận động đất mạnh 3,6 ritches, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,8km. Cấp độ rủi ro cấp 0. Đây là trận động đất thứ hai xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông trong ngày 26/9.

Trước đó, vào lúc 12h47, một trận động đất có độ lớn 3,0 ritches xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, có độ sâu chấn tiêu khoảng 15 km, cấp độ rủi ro thiên tai được đánh giá là cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cũng cho biết đơn vị vẫn đang tiếp tục theo dõi.

Thời gian gần đây, ở huyện Kon Plông liên tục ghi nhận thông tin xảy ra các trận động đất.

tm-img-alt

Trong thời gian gần đây, tại địa phương này liên tiếp ghi nhận các ca động đất, nguy cơ sạt lở núi. (Ảnh: Internet). 

Vào lúc 10h24 ngày 8/6, một trận động đất có độ lớn 2,5 ritches xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,812 độ vĩ Bắc, 108,335 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,6 km, rủi ro thiên tai cấp 0, tại địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Tiếp đến, ngày 24/9, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu ghi nhận thêm một trận động đất có độ lớn 2,8, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, không gây rủi ro thiên tai nhưng về lâu dài có nguy cơ gây sạt lở núi.

Theo Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các trận động đất tương tự xảy ra từ lâu, chủ yếu khu vực miền núi, trên trục Đông -Tây, kéo dài từ Quảng Ngãi - Quảng Nam đến Kon Tum.

Tuy vậy, do cường độ thấp hơn, người dân ít để ý, cho đến khi thủy điện Sông Tranh 2 được xây dựng ở huyện Bắc Trà My (2006), tích nước năm 2012 thì cường độ động đất mới lớn dần. Các nhà khoa học kết luận là động đất kích thích do quá trình tích nước thủy điện gây ra. Đặc biệt, khi thủy điện Sông Tranh 2 bị sự cố nứt thân đập, rò rỉ nước thì người dân lo lắng, chính quyền cũng nhiều lần diễn tập sơ tán trong tình huống giả định vỡ đập thủy điện này./.

Bạn đang đọc bài viết Liên tiếp xảy ra động đất tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.