Thứ sáu, 26/04/2024 07:51 (GMT+7)

Lốc xoáy làm đổ cột phát sóng, hỏng nhiều hoa màu ở Thanh Hóa

MTĐT -  Thứ tư, 09/05/2018 14:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay (9/5), ông Cầm Bá Xuân - Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết, trận lốc xoáy vào chiều tối qua đã gây thiệt hại lớn cho huyện miền núi này.

Đến thời điểm hiện tại, tình trạng mất điện trên diện rộng ở địa phương này vẫn chưa khắc phục xong.

Trước đó, khoảng 20h tối 8/5, một trận lốc xoáy đã tràn qua, gây thiệt hại lớn tại thị trấn huyện miền núi Thường Xuân, Thanh Hóa.

Theo ghi nhận sáng nay cho thấy, trận lốc xoáy kèm mưa đá, giông lốc tối 8/5 đã làm đổ cột phát sóng BTS (cao 65m) của Viễn thông huyện Thường Xuân. Khi cột phát sóng bị lốc quật đổ đã đè vào một nhà dân ở gần đó gây thiệt hại lớn về tài sản. Rất may không gây thiệt hại về người.

Cột phát sóng BTS của Viễn thông huyện Thường Xuân bị lốc quật gãy. Ảnh: HĐ.

Không chỉ gây thiệt hại cho ngành Viễn thông Thanh Hóa, trận lốc xoáy còn làm đổ nhiều cột điện sáng, làm hư hỏng nhiều hoa màu, cây trồng của dân. Hiện nay, từ thị trấn Thường Xuân đến xã biên giới Bát Mọt (có chiều dài 60km) cũng đang bị mất điện lưới quốc gia.

Cột phát sóng BTS bị lốc xoáy quật đổ vào một nhà dân ở thị trấn Thường Xuân. Ảnh: HĐ.

Sáng 9/5, Viễn thông Thanh Hóa đang tháo dỡ cột phát sóng bị đổ và khắc phục sự cố. Đơn vị đã điều xe phát sóng di động đến thị trấn huyện Thường Xuân để duy trì phát sóng điện thoại di động phục vụ khách hàng.

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Thường Xuân chưa có thống kê thiệt hại chi tiết do tránh lốc xoáy vừa gây ra.

 Theo Dân việt

Bạn đang đọc bài viết Lốc xoáy làm đổ cột phát sóng, hỏng nhiều hoa màu ở Thanh Hóa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.