Thứ sáu, 26/04/2024 10:13 (GMT+7)

10 tháng, thiệt hại do thiên tai ước tính hơn 8,8 nghìn tỷ đồng

MTĐT -  Thứ năm, 08/11/2018 16:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai trong 10 tháng ước tính hơn 8,8 nghìn tỷ đồ

Thiệt hại thiên tai trong tháng 10/2018 chủ yếu do ảnh hưởng của mưa lũ, triều cường, lốc xoáy và hạn hán.

Thiên tai đã làm 2 người chết và 5 người bị thương; gần 100 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và hư hỏng; hơn 1 nghìn ha lúa và hoa màu bị hư hỏng; tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Tính chung 10 tháng, thiên tai đã làm 185 người chết và mất tích, 134 người bị thương; gần 1,9 nghìn ngôi nhà bị sập đổ và cuốn trôi; 59,6 nghìn ngôi nhà bị ngập nước, sạt lở, hư hỏng và tốc mái; hơn 172 nghìn ha lúa hoa màu bị hư hỏng.

Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai trong 10 tháng ước tính hơn 8,8 nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó, Tổng Cục Thống kê cũng cho biết, trong tháng Mười, cơ quan chức năng đã phát hiện 1.082 vụ vi phạm môi trường, trong đó xử lý 867 vụ với tổng số tiền phạt 10 tỷ đồng.

Tính chung 10 tháng đã phát hiện 12.070 vụ vi phạm môi trường trên địa bàn cả nước, trong đó xử lý 11.131 vụ với tổng số tiền phạt hơn 171 tỷ đồng.

Trong tháng 10/2018, cả nước xảy ra 368 vụ cháy, nổ, làm 9 người chết và 11 người bị thương, thiệt hại ước tính 104 tỷ đồng.

Tính chung 10 tháng, cả nước xảy ra 3.776 vụ cháy, nổ, làm 91 người chết và 235 người bị thương, thiệt hại ước tính khoảng 1,6 nghìn tỷ đồng.

Theo báo Dân sinh

Bạn đang đọc bài viết 10 tháng, thiệt hại do thiên tai ước tính hơn 8,8 nghìn tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.