Thứ sáu, 26/04/2024 07:22 (GMT+7)

Nước lũ trên sông Cửu Long lên xuống thất thường

MTĐT -  Thứ ba, 02/10/2018 14:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 1/10, theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, hiện mực nước sông Cửu Long đang tạm xuống. Tuy nhiên, từ ngày 4/10 mực nước sẽ tăng trở lại.

Mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu 3,89m (dưới báo động 2 là 0,11m), trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,57m (trên báo động 2 là 0,07m) vào ngày 29/9. Mực nước lúc 7h00 ngày 1/10, trên sông Tiền tại Tân Châu 3,72m (dưới báo động 2 là 0,28m), trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,41m (dưới báo động 2 là 0,09m).

Ảnh minh hoạ.

Theo báo cáo nhanh ngày 1/10 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mực nước sông Cửu Long đang tiếp tục xuống. Tuy nhiên sau đó sẽ lên lại theo triều vào ngày 4/10.

Dự báo đến ngày 10/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,92m (dưới báo động 2 là 0,08m), tại Châu Đốc ở mức 3,6m (trên báo động 2 là 0,1m), mực nước tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên lại ở mức báo động 2 - báo động 3.

Để phòng chống thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cần theo dõi chặt chẽ, thường xuyên diễn biến thời tiết diện rộng ở Trung Bộ và lũ trên sông Cửu Long. Sau đó, cập nhật nhanh chóng tới Bộ Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố để chủ động các biện pháp ứng phó. 

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Nước lũ trên sông Cửu Long lên xuống thất thường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.