Thứ sáu, 26/04/2024 11:04 (GMT+7)

Các TP của Iran và Ấn Độ xếp hạng cao nhất về ô nhiễm không khí

MTĐT -  Thứ hai, 16/05/2016 14:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Ấn Độ là nơi có 4 trong số 5 thành phố trên thế giới bị ô nhiễm không khí nặng nề nhất.

Mặc dù thừa nhận Ấn Độ phải đối mặt với một "thách thức lớn" nhưng các chuyên gia của WHO cho rằng nhiều nước bị ô nhiễm nghiêm trọng đến mức không có hệ thống giám sát và không thể xếp hạng về mức độ ô nhiễm.

Không khí ô nhiễm nhất được ghi nhận ở thành phố Zabol, Iran – nơi thường xuyên phải hứng chịu những cơn “bão bụi” vào mùa hè với mật độ trung bình của những hạt bụi có kích thước bằng hoặc nhỏ hơn 2,5 micromet (PM2.5) lên đến 217 µg/m3. Tiếp theo là 4 thành phố ở Ấn Độ gồm: Gwalior, Allahabad, Patna và Raipur.

Theo khảo sát, thủ đô New Delhi của Ấn Độ là thành phố có mức ô nhiễm không khí nặng nề xếp hạng thứ 9 với PM2.5 trung bình hàng năm là 122 µg/m3.

Các nhà khoa học cảnh báo, bụi PM2,5 có thể gây ung thư phổi, đột quỵ và bệnh tim trong thời gian dài và làm tăng các triệu chứng như đau tim. Theo WHO, hơn 7 triệu người chết sớm hàng năm do ô nhiễm không khí, trong đó, 3 triệu người tử vong do chất lượng không khí ngoài trời.

New Delhi từng được xếp hạng là thành phố ô nhiễm nhất trong năm 2014, với chỉ số PM2.5 là 153 µg/m3. Kể từ đó, Chính phủ Ấn Độ đã cố gắng giải quyết vấn đề về khí độc hại bằng cách hạn chế sử dụng xe cá nhân trên đường trong thời gian ngắn.

Bà Maria Neira, người đứng đầu bộ phận Y tế Công cộng, Môi trường và Xã hội của WHO đã ca ngợi Chính phủ Ấn Độ về việc phát triển kế hoạch quốc gia nhằm ứng phó với vấn đề trên trong khi những nước khác không thể làm được.


Theo TN&MT

Bạn đang đọc bài viết Các TP của Iran và Ấn Độ xếp hạng cao nhất về ô nhiễm không khí. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.