Thứ sáu, 26/04/2024 11:30 (GMT+7)

Đường phố Bạc Liêu ngập nặng

MTĐT -  Thứ bảy, 17/12/2016 09:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Mưa to khiến nhiều tuyến đường ở TP.Bạc Liêu ngập 30-40cm. Các tuyến đường xung quanh quảng trường Hùng Vương ở khu hành chính tỉnh cũng biến thành sông.

Ông Lưu Hoàng Ly, Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu, xác nhận sáng nay địa phương này có mưa to kéo dài nhiều giờ. Do nước thoát xuống kênh xáng Bạc Liêu- Cà Mau không kịp nên nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ.

"Trong quá trình đầu tư đô thị, một số dự án chưa được đồng bộ nên mưa quá lớn sẽ gây ngập cục bộ. Trưa nay nước đã thoát hết, đường thông thoáng trở lại", ông Ly nói.

Sáng 16.12, mưa to kéo dài từ 5 giờ đến 8 giờ ở TP.Bạc Liêu khiến nhiều tuyến đường nội đô quê công tử Bạc Liêu bị ngập sâu. Đường Trần Phú dài khoảng 2km từ quốc lộ 1đến cầu Kim Sơn bị ngập toàn tuyến, có nơi sâu khoảng 40cm.

Nhiều đoạn ngập nặng

"Đường ngập lúc sáng sớm đã ảnh hưởng đến việc đi làm của nhiều người và học sinh đến trường. Chỉ có đường Trần Huỳnh và Nguyễn Tất Thành không bị ngập, các đường khác ngập sâu. Xung quanh quảng trường Hùng Vương ở khu hành chính nước ngập như biển", chị Nhật Tân ở phường 1, TP.Bạc Liêu cho biết.

Theo chị Tân, đường Võ Thị Sáu bị ngập khá nặng khiến chợ phường 3 mênh mông nước, gây khó khăn cho tiểu thương. Đường vào bệnh viện tỉnh và nhà khách Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng ngập 20-30cm.

Theo lãnh đạo một ngân hàng có chi nhánh ở Bạc Liêu, trước sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, sắp tới TP.Bạc Liêu sẽ được Ngân hàng Thế giới đầu tư vốn để nâng cấp, chỉnh trang đô thị. Trong đó sẽ có dự án thoát nước để chống ngập cho thành phố.

                                                                              Theo Hàm Yên/Một thế giới

Bạn đang đọc bài viết Đường phố Bạc Liêu ngập nặng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.