Thứ sáu, 26/04/2024 14:33 (GMT+7)

Gần 1.000 tấn cá bè chết trắng trên sông La Ngà

MTĐT -  Thứ ba, 21/05/2019 09:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến hết ngày 20/5, huyện Định Quán ghi nhận có 81 hộ với 308 dèo và 26 bè bị ảnh hưởng bởi sự cố. Tổng lượng cá chết theo thống kê từ các hộ dân là 976,4 tấn như cá mè, cá lăng,...

Ngày 20/5, UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) có báo cáo về việc thống kê số lượng cá chết trên sông La Ngà xảy ra vào ngày 16/5.

Theo báo cáo, tính đến hết ngày 20/5, huyện Định Quán ghi nhận có 81 hộ với 308 dèo và 26 bè bị ảnh hưởng bởi sự cố. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số lượng cá bè trên sông La Ngà bị chết đã lên đến 976,4 tấn.

Cụ thể, xã Phú Ngọc (huyện Định Quán) có 41 hộ với 143 dèo và 9 bè cá bị thiệt hại, người dân kê khai khoảng 548 tấn cá chết. Xã La Ngà có 40 hộ với 165 dèo và 17 bè cá bị thiệt hại, người dân kê khai khoảng 428 tấn cá chết.

Cá bị chết chủ yếu là cá lăng, cá mè, cá nheo, cá diêu hồng,… đang đến thời điểm gần thu hoạch. 

Tổng số lượng cá bè trên sông La Ngà bị chết đã lên đến 976,4 tấn.

UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh, Sở TNMT, Sở NN&PTNT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm có kết quả phân tích các mẫu, xác định được nguyên nhân cá chết nhằm giúp địa phương định hướng trong thời gian tới.

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam đã thông tin, trước đó, một cơn mưa kéo dài vào đêm 15/5, rạng sáng 16/5 đã khiến cá bè trên sông La Ngà chết hàng loạt. 

Trước tình trạng đó,  Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã có văn bản đề nghị tỉnh Đồng Nai khẩn trương lấy mẫu nước mặt sông để đánh giá mức độ ô nhiễm, rà soát các nguồn thải chính ra sông này nhằm ngăn chặn tình trạng gây ô nhiễm. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05) tỉnh Đồng nai cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ cá chết hàng loạt trên sông La Ngà.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Gần 1.000 tấn cá bè chết trắng trên sông La Ngà. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.