Thứ sáu, 26/04/2024 09:47 (GMT+7)

Thanh Trì (Hà Nội): Tổng vệ sinh môi trường làm sạch sông Nhuệ

MTĐT -  Thứ hai, 17/04/2017 08:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 15/4, đông đảo lực lượng ban ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân của huyện Thanh Trì tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường làm sạch hai bờ sông Nhuệ đoạn chảy qua huyện.

Ông Nguyễn Văn Khương – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì cho biết: Để phong trào ra quân hiệu quả tránh hình thức, lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện đã giao cho Bí thư, Chủ tịch UBND hai xã Hữu Hòa, Tả Thanh Oai lựa chọn địa điểm, khu vực đang gây nhức nhối về VSMT để ra quân. Mục đích của đợt ra quân là tiến hành đến đâu là sạch đẹp đến đó, kiến quyết chống tái lấn chiếm, đồng thời thực hiện ngay các biện pháp trong hoa, cây cảnh tạo không khi trong lành cho khu vực. Từ nay đến hết tháng 6/2017 huyện Thanh Trì sẽ tiếp tục cho lực lượng xuống hỗ trợ hai địa phương ra quân VSMT vào thứ 7 hàng tuần.

Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch hội liên hiệp thanh niên huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Sung cho biết: Thực hiện chủ chương của huyển ủy, UBND huyện trong việc kêu gọi toàn dân tham gia BVMT dọc tuyến sông Nhuệ, tuổi trẻ Thanh Trì đã tích cực hưởng ứng, xung kích tình nguyện với tình thần không ngại khó, ngại khổ phối hợp cùng với nhân dân hai xã Tả Thanh Oai, Hữu Hòa và Xí nghiệp môi trường đô thị huyện trực tiếp tham gia tuyền truyền, vận động các hộ dân lấn chiếm bờ sông tự giác chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm, tổ chức thu gom và xử lý toàn bộ rác thải tại đây. Cùng với tập trung ra quân tổng VSMT thì Đoàn thành niên còn hỗ trợ địa phương chở đất, trồng hoa, cây cảnh hình thành các vườn hoa thanh niên làm đẹp môi trường cảnh quan cho khu vực.

Ông Nguyễn Tá Cường – Bí thư Đảng ủy xã Hữu Hòa cho biết: Để kêu gọi toàn dân cùng tham ra phong trào BVMT, trực tiếp lãnh đạo là các đồng chí Bí thư huyển ủy; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch UBND; Trưởng Ban Tuyên giáo, Dân vận; Trưởng phòng TN&MT, Quản lý đô thị huyện... cũng trực tiếp cầm quốc, cẩm xẻng, cẩm chổi tham gia VSMT cùng với nhân dân hai xã. Việc tích cực tham gia lao động cùng với nhân dân có tác dụng động viên và tuyên truyền rất lớn, để mỗi người tự ý thức về trách nhiệm của mình, hướng tới mục tiêu là cả xã hội cùng chung tay giữ gìn VSMT.

Trong thời gian tới để giữ gìn thành quả của các đợt ra quân Đảng ủy xã, UBND xã sẽ ra Nghị quyết giao trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể cho từng Trưởng thôn, Ban công tác mặt trận, đoàn thể tiếp tục duy trì và đảm bảo vấn đề VSMT tại những địa điểm này. Ngoài ra để đảm bảo phong trào toàn dân tham gia giữ gìn BVMT đi vào thực chất lãnh đạo xã cũng yêu cầu các thôn xóm khi ra quân VSMT vào thứ 7 hàng tuần đều phải cập nhật hình ảnh và gứi về xã làm căn cứ xác định tiêu chí thi đua cho từng đơn vị...

Theo TN&MT

Bạn đang đọc bài viết Thanh Trì (Hà Nội): Tổng vệ sinh môi trường làm sạch sông Nhuệ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.