Thứ sáu, 26/04/2024 10:25 (GMT+7)

Thừa Thiên - Huế: Cá chết hàng loạt nghi ô nhiễm từ trang trại lợn

MTĐT -  Thứ sáu, 25/10/2019 14:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tình trạng cá chết hàng loạt tại khu vực đập Dàng diễn ra liên tục từ nhiều ngày qua. Xác cá nổi trên lòng hồ và tấp vào bờ bốc mùi hôi thối nghi trang trại nuôi heo thải ra môi trường.

Theo Zing, ngày 25/10, ông Nguyễn Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND xã Phong Bình (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), cho biết qua kiểm tra khu vực lòng hồ đập Dàng, cơ quan chức năng ghi nhận có tình trạng cá chết hàng loạt với số lượng lớn.

Tình trạng cá chết hàng loạt tại khu vực đập Dàng diễn ra liên tục từ nhiều ngày qua. Xác cá nổi trên lòng hồ và tấp vào bờ bốc mùi hôi thối. Theo ông Khánh, bước đầu kiểm tra cho thấy tình trạng cá chết có thể do nguồn nước trong lòng hồ bị ô nhiễm kéo dài.

"Có thể chất thải từ những trang trại nuôi heo của người dân ở vùng thượng nguồn thuộc xã Phong Hòa, chảy về khiến nguồn nước trong lòng hồ bị ô nhiễm gây ra tình trạng cá chết. Chính quyền xã sẽ cho kiểm tra thêm và báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để có hướng xử lý", ông Khánh cho hay.

Ảnh: Báo Thừa Thiên - Huế.

Khu vực hồ đập Dàng nằm gần các mỏ cát của nhà máy chế biến cát thủy tinh tại Phong Bình, Phong Điền. Tuy nhiên, trao đổi với báo Thừa Thiên – Huế, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Phong Điền, khu vực nhà máy chế biến cát nằm khá cách biệt và trước đây đã được kiểm tra, không ghi nhận tình trạng ô nhiễm. Hiện nguyên nhân cá chết đang được địa phương tiếp tục theo dõi.

Được biết, hồ đập Dàng (cùng với hồ đập Nải) nằm ở địa bàn thôn Rú Hóp, xã Phong Bình với diện tích hơn 30ha phục vụ tưới tiêu cho khoảng 170ha 2 vụ trên địa bàn xã. Ngoài ra, đập cũng phục vụ nước sinh hoạt giặt dũ cho hàng trăm hộ dân vùng phụ cận.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Thừa Thiên - Huế: Cá chết hàng loạt nghi ô nhiễm từ trang trại lợn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.