Thứ sáu, 26/04/2024 11:22 (GMT+7)

Trời tạnh mưa, không khí Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng trở lại

MTĐT -  Thứ sáu, 04/10/2019 11:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau cơn mưa sáng 3/10, chất lượng không khí Hà Nội đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, đến sáng nay (4/10), không khí thủ đô đã ô nhiễm trở lại.

Vào 7h45 hôm nay, chất lượng không khí ghi nhận tại điểm đo 556 Nguyễn Văn Cừ của Tổng cục Môi trường (điểm đo cố định cho độ tin cậy rất cao) có chỉ số chất lượng không khí (AQI) là 191 (xấp xỉ 200- ngưỡng xấu, rất có hại cho sức khỏe mọi người. Nhóm nhạy cảm là người già, trẻ em người mắc bệnh hô hấp nên ở trong nhà, nhóm khác hạn chế ra ngoài).

Hà Nội mịt mù trong sáng nay (4/10). Ảnh: Internet.

Tại trạm đo của Đại sứ quán Mỹ, chỉ số AQI tại điểm đo Phú Thượng lên tới 194. Theo ghi nhận của hệ thống PAMAir, hầu hết các điểm đo ở Hà Nội có ngưỡng đỏ (chỉ số AQI từ 150-200)-ngưỡng ảnh hưởng đến sức khỏe tất cả mọi người. Cá biệt tại hai điểm đo Trần Quang Khải (Hoàn Kiếm), chỉ số AQI lên tới 203 và điểm đo Time City lên ngưỡng tím – rất có hại cho sức khỏe mọi người. Các điểm đo của Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội chưa cập nhật các số liệu hiện thời.

Trao đổi với báo Tiền Phong về vấn đề nay, chuyên gia không khí Hoàng Dương Tùng, cơn mưa sáng qua chỉ làm dịu bầu không khí trong một ngày. Từ chiều qua, chất lượng không khí có xu hướng xấu trở lại. Đến đêm và sáng nay, ô nhiễm lại lên ngưỡng nghiêm trọng. Tuy nhiên, xu thế ô nhiễm có thể giống những ngày trước, ô nhiễm nghiêm trọng vào đêm và buổi sáng, buổi chiều được cải thiện một phần.

Ngày 1/10, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) cũng đã có thông báo về chất lượng không khí tại Hà Nội trong thời gian từ ngày 12/9 - 30/9/2019.

Theo đó, từ nửa tháng 9 đến nay, chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội liên tục có những ngày nồng độ bụi PM2.5 vượt ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT.

Số liệu từ 13 trạm quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn thành phố (1 trạm của Tổng cục Môi trường tại 556 Nguyễn Văn Cừ), 11 trạm của TP Hà Nội và 1 trạm của Sứ quán Mỹ) đo được cho thấy, nồng độ bụi PM2.5 tăng cao và duy trì liên tiếp trong các ngày từ 23 - 29/9.

Trong các ngày từ 15 - 17/9 và 23 - 29/9 có đến trên 75% giá trị PM2.5 trung bình 24 giờ của các trạm vượt tiêu chuẩn quy định tại QCVN 05:2013/BTNMT. Đặc biệt, trong các ngày từ 25 - 29/9, toàn bộ các trạm đều có giá trị PM2.5 trung bình 24 giờ vượt tiêu chuẩn quy định tại QCVN 05:2013/BTNMT.

Trong 2 ngày 1 và 2/10, chất lượng không khí Hà Nội được cho là ô nhiễm kỷ lục. Cụ thể, sáng 1/10, chỉ số AQI trung bình của Hà Nội theo ứng dụng Air Visual là 212, có hại cho sức khoẻ. Số liệu của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cũng xấp xỉ 200.

Tuy nhiên, đến sáng 3/10, Hà Nội đón cơn "mưa vàng" khéo dài hơn 1 giờ đồng hồ đã giúp cải thiện chất lượng không khí đáng kể.

Cụ thể, trên trang web PAM Air, hầu hết khu vực đều cho có chỉ số AQI dao động trong khoảng 53-93, chất lượng không khí ở ngưỡng trung bình. Đặc biệt, chỉ số AQI ở khu vực hồ Tây, Nghĩa Tân, Cầu Diễn, Kim Mã đã dao động trong khoảng 35-49, ở mức tốt, an toàn cho sức khỏe con người.

Tuy nhiên, đến sáng nay (4/10), trời tạnh mưa, không khí Hà Nội lại ô nhiễm trở lại.

Nhật Hạ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Trời tạnh mưa, không khí Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng trở lại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.