Thứ bảy, 27/04/2024 02:43 (GMT+7)

Xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

MTĐT -  Thứ sáu, 05/04/2019 16:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong số 154 các cơ sở trên toàn quốc vẫn còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, có đến gần 70% là các đơn vị dịch vụ công ích như bãi rác hoặc bệnh viện.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

Cả nước mới chỉ xử lý được gần 65% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Kết quả khiêm tốn sau 5 năm triển khai quyết định 1788 của Thủ tướng Chính phủ. Nghĩa là số còn lại phải tập trung xử lý hết từ nay đến hết năm sau. Nguyên nhân cũng như giải pháp thực hiện được mục tiêu này là nội dung trọng tâm trong cuộc họp sáng nay (5/4) của Ban chỉ đạo liên ngành thực hiện quyết định 1788 tại Hà Nội.

Trong số 154 các cơ sở trên toàn quốc vẫn còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, có đến gần 70% là các đơn vị dịch vụ công ích như bãi rác hoặc bệnh viện. Theo quy định, đối với các đơn vị công ích, ngoài 50% ngân sách trung ương, các địa phương cũng phải đối ứng 50% ngân sách để xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tuy nhiên, rất nhiều địa phương không bố trí được kinh phí .

Các đại biểu trong hội nghị nhấn mạnh, các địa phương cần cân đối nguồn vốn để xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cũng như đề cập đến trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương đối với các cơ sở đã được cấp kinh phí nhưng xử lý chậm, hoặc tiếp tục gây ô nhiễm môi trường.

Theo VTV

Bạn đang đọc bài viết Xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới