Thứ sáu, 26/04/2024 10:22 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/6/2020

MTĐT -  Thứ tư, 10/06/2020 06:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 10/6/2020. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 10/6/2020.

Không có bãi tập kết, rác bủa vây đường Hồ Chí Minh

“Bài toán” xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt ở địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) sau nhiều kỳ họp đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải. Trong khi đó, bãi tập kết rác trên địa bàn huyện không có nên lượng rác tồn động, ùn ứ  khiến nhiều tuyến đường bất đắc dĩ trở thành nơi “xả thải”.

Đặc biệt, trong hơn 2 năm nay qua, dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua khối phố 18, thị trấn Hương Khê trở thành nơi xả rác của người dân địa phương. Những khối lượng rác thải sinh hoạt bốc mùi hôi thối, ruồi bâu kín nằm ngay trên tuyến đường Hồ Chí Minh không chỉ gây mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến môi trường.

Theo người dân thị trấn Hương Khê, từ năm 2017 khi bãi chôn lấp rác tự phát ở xứ đồng Trại Lợn quá tải, buộc phải đóng cửa, hàng tấn chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện không có chỗ xử lý dẫn đến ứ đọng, rác ngập tràn khắp phố, làng. Để khắc phục tình trạng này, chính quyền địa phương đã tuyên truyền người dân phân loại và xử lý rác thải tại nhà.

“Tuy nhiên việc xử lý phân loại rác không phải ai cũng làm được. Một số người cứ đêm đến là kéo cả xe ra dọc đường để đổ vì tại huyện chưa có bãi rác tập kết. Chúng tôi mong sao có hướng xử lý, nếu như chưa xây dựng được nhà máy phải có một điểm tập kết rác chứ để tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến môi trường”, bà Trần Thị Long (trú thị trấn Hương Khê) cho hay.

Trong thời gian qua, để giảm thiểu tình trạng rác thải trên địa bàn, UBND huyện Hương Khê đã trích ngân sách để thuê các đơn vị môi trường chở rác đi xử lý tại các điểm tập trung ở huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Sau đó vào Quảng Bình và đến thời điểm hiện tại phải chở đến huyện Nam Đàn (Nghệ An) để xử lý vì các điểm xử lý tập trung trong tỉnh đều từ chối.

Ông Nguyễn Xuân Quyền – Trưởng Phòng TN&MT huyện Hương Khê cho biết, việc người dân mang rác vứt dọc đường Hồ Chí Minh kéo dài nhiều năm nay do địa bàn chưa có bãi tập kết rác tập trung, nhà máy xử lý rác chưa được triển khai xây dựng. Trong thời gian qua, UBND huyện tự lấy kinh phí để thuê người thu gom và đưa rác đi xử lý tại các khu xử lý rác tập trung. Bình quân mỗi tuần sẽ thu gom 2-3 chuyến đưa đi nơi khác xử lý.

Sự cố tràn dầu ở Bắc Cực: Dầu đã loang đến hồ Pyasino

Thống đốc vùng Krasnoyarsk ở Siberia, ông Alexander Uss ngày 9/6 cho biết dầu diesel trong sự cố tràn dầu ở khu vực Bắc Cực của Nga đã loang đến hồ Pyasino, một hồ nguyên thủy vốn được coi như một lòng chảo cho con sông Pyasina chảy vào Bắc Băng Dương.

Phát biểu trên truyền hình, ông Uss cho biết: "Điều quan trọng bây giờ là ngăn chặn dầu loang vào sông Pyasina. Điều này rất có thể xảy ra".

Trong khi đó, Giám đốc dự án khí hậu của tổ chức Greenpeace (Hòa Bình Xanh) ở Nga, Vasily Yablokov cảnh báo: "Các nguồn nước, động vật uống dòng nước này, cũng như cây cối sinh trưởng ở hai bên bờ sông sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực".

Hồ Pyasino dài khoảng 70 km, chảy vào Pyanina, sông đổ ra biển Kara ở Bắc Băng Dương.

Thành phố Norilsk, một thành phố nhỏ với 180.000 dân, nằm trong vòng Bắc Cực, được xây dựng quanh công ty Norilsk Nickel, công ty khai thác nickel và palladi hàng đầu thế giới.

Sự cố ở Norilsk xảy ra từ ngày 29/5 khiến 20.000 tấn dầu diesel bị tràn ra ngoài. Tuy nhiên, hai ngày sau Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga mới nhận được thông báo chi tiết về vụ việc.

Sự cố đã khiến dầu diesel thấm sâu xuống lòng đất gây ô nhiễm trên diện tích 180.000 m2 trước khi thẩm thấu và lan ra các vùng nước ở gần đó như sông Ambarnaya (cung cấp nước cho cư dân khu vực Kayerkan Norilsk), hồ Pyasino và sông Pyanina.

Miền Nam Trung Quốc thiệt hại nặng nề do mưa lớn

Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc hôm nay (9/6) ra cảnh báo cho biết, trong vòng hai ngày tới, các tỉnh miền Nam Trung Quốc tiếp tục phải hứng chịu các đợt mưa lớn và mưa rất lớn.

Theo cảnh báo của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, trong vòng hai ngày tới khu vực Giang Nam, Hoa Nam của nước này sẽ tiếp tục phải hứng chịu các đợt mưa lớn và mưa rất lớn, các địa phương cần chú ý công tác phòng hộ, đề phòng các thiệt hại gián tiếp.

Dự kiến đến ngày 11/6, lượng mưa sẽ giảm bớt, đến ngày 12/6 sẽ kết thúc đợt mưa lớn này. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc cũng cảnh báo, do lượng mưa lớn và kéo dài, các tỉnh như Quảng Tây, Quảng Đông cần chú ý đề phòng lũ quét, lũ bùn, sạt lở đất...

Đợt mưa lớn từ ngày 2/6 đến nay đã gây thiệt hại nặng nề cho 8 tỉnh miền Nam của Trung Quốc, theo thống kê mưa lớn với lượng mưa từ 100-300 mm, một số nơi như thành phố Liễu Châu, Quế Lâm của tỉnh Quảng Tây, thành phố Huệ Châu của tỉnh Quảng Đông lượng mưa lên tới 600-700mm... đã khiến 9 người thiệt mạng, 5 người mất tích và gây ảnh hưởng tới đời sống của 1 triệu 763 nghìn người, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 2,88 tỷ nhân dân tệ (khoảng hơn 400 triệu USD).

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/6/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.