Thứ bảy, 27/04/2024 17:06 (GMT+7)

Móng Cái: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

MTĐT -  Thứ tư, 27/11/2019 09:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 16/11 TP Móng Cái (Quảng Ninh) được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, thành phố Móng Cái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và được nhân dân đồng tình hưởng ứng chung tay xây dựng NTM. Là địa phương có xuất phát điểm thấp so với các địa phương trong tỉnh (đạt 5,4 tiêu chí, 16,4 chỉ tiêu) khi mới triển khai xây dựng NTM, nhưng với cách làm sáng tạo, quyết liệt, đến hết năm 2018, 9/9 xã nông nghiệp của thành phố đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Giai đoạn 2011- 2018, thành phố đã tập trung đầu tư nâng cấp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và môi trường nông thôn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 5 nhóm vấn đề chính của NTM, gồm: quy hoạch, hạ tầng, kinh tế - xã hộ, môi trường và ANTT được thành phố thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người toàn thành phố đạt 65,2 triệu đồng, trong đó thu nhập khu vực nông thôn đạt 44,6 triệu đồng/người.

Công bố Quyết định của Thủ tướng công nhận Móng Cái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Từ năm 2011 đến nay, tổng nguồn lực huy động cho xây dựng NTM trên địa bàn thành phố đạt hơn 4.300 tỷ đồng, trong đó xã hội hóa nguồn lực trong nhân dân đạt trên hai ngàn tỷ đồng. Người dân đã hiến 230 ngàn mét vuông đất, 530 ngàn ngày công lao động với trị giá gần 800 tỷ đồng để xây dựng các công trình nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 0,5% (134 hộ nghèo), thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của tỉnh; hộ cận nghèo còn 1,53%; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 41,3%. Phong trào xây dựng thôn, khu kiểu mẫu đạt kết quả tích cực.

Ngày 17/10/2018, Thủ tướng Chính Phủ quyết định công nhận thành phố Móng Cái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Móng Cái vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Ba; xã Hải Tiến được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBND Tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu.

UBND Tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc.

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao nỗ lực, cách làm sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố Móng Cái trong gần 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, Móng Cái cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu phát triển bền vững; quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng đã đầu tư. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm. Tập trung thu hút doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn. Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường nông thôn; tuyên truyền để người dân nâng cao tính tự giác, chủ động, tích cực tham gia thực hiện chương trình.

Bạn đang đọc bài viết Móng Cái: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Trần Lan

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề