Thứ bảy, 27/04/2024 13:07 (GMT+7)

Một tỉnh Tây Nguyên sẽ nâng cấp thành Thành phố Trung ương

MTĐT -  Thứ bảy, 06/01/2024 23:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỉnh này sẽ trở thành "Thiên đường xanh" của Đông Nam Á, với những điểm du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, chăm sóc sức khỏe và thể thao hàng đầu, tạo nên trải nghiệm du lịch hoàn hảo và đẳng cấp.

Đến năm 2030, Lâm Đồng quyết tâm trở thành một tỉnh phát triển toàn diện, nổi bật với thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu lớn của tỉnh là trở thành "Thiên đường xanh" với sức hút mạnh mẽ từ các trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, chăm sóc sức khỏe và thể thao cao cấp hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á.

tm-img-alt
                    Thành Phố Đà Lạt

Tầm nhìn đến năm 2050, Lâm Đồng không chỉ là một tỉnh mà còn là một thành phố trực thuộc trung ương hiện đại, đầy bản sắc, xanh, thông minh và đáng sống. Để đạt được điều này, tỉnh cam kết tăng cường liên kết vùng, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng diện rộng và sắp xếp không gian lãnh thổ, nhằm trở thành điểm đến và địa phương đáng sống hàng đầu.

Trong hành trình phát triển toàn diện, Lâm Đồng tập trung đầu tư vào 6 nhóm sản phẩm du lịch chính, bao gồm du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, thể thao cao cấp, du lịch sinh thái, mạo hiểm, du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch văn hoá tâm linh, du lịch đô thị và du lịch sáng tạo. Đặc biệt, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các loại hình du lịch và kinh tế tương ứng.

Ngoài ra, Lâm Đồng cũng chú trọng vào phát triển bền vững trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế nông nghiệp, dịch vụ du lịch, logistics, công nghiệp khai thác và chế biến. Đồng thời, hệ thống kết cấu hạ tầng sẽ được đầu tư đồng bộ và hiện đại, kết nối các vùng và tạo ra không gian đô thị hiệu quả và bền vững.

Với sự phát triển mạnh mẽ trong giáo dục, y tế và công nghệ, Lâm Đồng cũng hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của cộng đồng đa dạng dân tộc. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân, góp phần vào sự thịnh vượng và phát triển của cả tỉnh Lâm Đồng.

Quý Phúc

Bạn đang đọc bài viết Một tỉnh Tây Nguyên sẽ nâng cấp thành Thành phố Trung ương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề