Chủ nhật, 28/04/2024 17:41 (GMT+7)

Hà Nội: Công nhận khu du lịch cấp thành phố đối với Khu du lịch Nhật Tân

Yên Hoà -  Thứ năm, 09/11/2023 13:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5642/QĐ-UBND về việc công nhận khu du lịch cấp thành phố đối với Khu du lịch Nhật Tân (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Theo đó, UBND phường Nhật Tân có trách nhiệm thực hiện tổ chức quản lý, khai thác, phát triển khu du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan. Các sở, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng Khu du lịch Nhật Tân theo đúng quy định của pháp luật và của thành phố nhằm đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả.

tm-img-alt
Thung lũng hoa Hồ Tây. Ảnh minh hoạ.

Khu du lịch Nhật Tân có tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa hấp dẫn. Đón du khách từ năm 1999, đến nay, Khu du lịch Nhật Tân đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham quan, trải nghiệm. Khu du lịch Nhật Tân khai thác các sản phẩm du lịch chính gồm: Du lịch văn hóa, kiến trúc, lịch sử; du lịch sinh thái, ẩm thực, vui chơi giải trí, mua sắm...

Các điểm đến tham quan chính trong khu du lịch gồm: Hồ Tây, đình Nhật Tân, chùa Tảo Sách, Làng nghề truyền thống hoa đào Nhật Tân, Phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Thung lũng hoa Hồ Tây, Vườn hoa bãi đá sông Hồng, Công viên nước Hồ Tây, Nhà hàng Sen Tây Hồ…

Các tuyến du lịch khai thác trong khu du lịch gồm: Tham quan bằng xe điện thăm đình Nhật Tân - làng nghề trồng hoa đào Nhật Tân - Vườn hoa bãi đá sông Hồng - Công viên nước Hồ Tây - ẩm thực Sen Tây Hồ. Ngoài ra, du khách cũng có thể tham quan bằng xe điện thăm chùa Tảo Sách - Thung lũng hoa Hồ Tây - Công viên nước Hồ Tây - ẩm thực Sen Tây Hồ. Tại Khu du lịch Nhật Tân có 19 cơ sở lưu trú du lịch với 102 phòng cùng với nhiều điểm dịch vụ vui chơi, giải trí trong nhà và ngoài trời...

Trong khu du lịch Nhật Tân hiện có 19 cơ sở lưu trú du lịch với 102 phòng. Các dịch vụ vui chơi, giải trí trong nhà và ngoài trời với diện tích 100.000m2.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có 35 điểm du lịch, khu du lịch được công nhận cấp thành phố. Trong đó, quận Hoàn Kiếm có bốn khu, điểm du lịch gồm: Khu du lịch khu vực hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và phố cổ Hà Nội, các điểm du lịch Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, di tích Nhà tù Hỏa Lò. Quận Ba Đình có hai điểm gồm: Vườn thú Thủ Lệ, Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Huyện Ba Vì có bốn điểm gồm: Khu du lịch Ao Vua, khu du lịch suối khoáng Tản Đà, khu du lịch Thiên Sơn - Suối Ngà, khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên...

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Công nhận khu du lịch cấp thành phố đối với Khu du lịch Nhật Tân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.