Thứ sáu, 26/04/2024 22:23 (GMT+7)

Ngày 7/2, Hà Nội thêm 2.988 ca nhiễm mới SARS-CoV-2

MTĐT -  Thứ hai, 07/02/2022 20:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 6/2/2022 đến 18 giờ ngày 7/2/2022, Hà Nội ghi nhận 2.988 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, quận Hoàng Mai có số mắc cao nhất trong ngày.

Cụ thể, 2.988 bệnh nhân phân bố tại 425 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (184); Đống Đa (156); Chương Mỹ (152); Hà Đông (151); Đông Anh (148)…

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (tính từ ngày 29-4-2021) cho đến nay là 154.170 ca. 

tm-img-alt
Biểu đồ dịch tại Hà Nội tính đến 18h ngày 7-2

Hiện tại, các đơn vị, trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang khẩn trương rà soát các điều kiện để đón học sinh trở lại trường. Tại Hà Nội, theo kế hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt, từ ngày 8-2, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 sẽ trở lại trường học trực tiếp. Từ ngày 10-2, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 18 huyện, thị xã đi học trực tiếp. Học sinh các khối lớp này thuộc 12 quận tiếp tục học trực tuyến. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học.

Căn cứ thông báo của UBND thành phố, Hà Nội hiện còn 9 đơn vị cấp xã có mức độ dịch ở cấp độ 3. Như vậy, các trường học ở những địa bàn này vẫn tiếp tục dạy học trực tuyến; các trường học ở địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1 và 2 dạy học trực tiếp đối với học sinh từ lớp 7 đến lớp 12.

Tuệ An

Bạn đang đọc bài viết Ngày 7/2, Hà Nội thêm 2.988 ca nhiễm mới SARS-CoV-2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới